Sôi nổi cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2020

14/11/2020 18:57 GMT+7

Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2020 đã khép lại, giải nhất thuộc về Phạm Đình Ngãi (Trà Vinh) với dự án Mật hoa dừa Sokfarm.

Từ 346 dự án, ban tổ chức chọn được 30 dự án vào vòng chung khảo. Sau 3 ngày (12-14.11) diễn ra sôi nổi tại phố núi Đà Lạt (Lâm Đồng), Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2020 khép lại, giải nhất thuộc về Phạm Đình Ngãi (Trà Vinh) với dự án Mật hoa dừa Sokfarm.

Chị Thu Vân (bìa phải) và bà Kim Hạnh trao giải nhất cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2020

ẢNH: LÂM VIÊN

Cuộc thi do Ban Bí thư T.Ư Đoàn phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức.
Chị Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng Ban Thanh niên nông thôn T.Ư Đoàn, cho biết cuộc thi được phát động và bắt đầu nhận bài dự thi từ tháng 6.2020. Ban Tổ chức đã nhận được 346 dự án của các cá nhân, nhóm tham gia đến từ 56 tỉnh, thành trên cả nước.

Quầy trưng bày sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp sáng tạo tại cuộc thi

ẢNH: LÂM VIÊN

Chị Thu Vân nhận định: “Đây là hoạt động thiết thực nhằm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Phần lớn dự án tập trung vào sản phẩm nông nghiệp dựa trên tài nguyên bản địa hay canh tác nông nghiệp thuận tự nhiên, chủ động tìm tòi, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật...”.
Vòng bán kết đã được tổ chức tại 3 miền Bắc, Trung, Nam từ ngày 19.9 - 4.10.2020 tại Thái Nguyên, Nghệ An và TP.HCM. Kết thúc vòng Bán kết, đã chọn ra được 30 dự án tiêu biểu nhất để thi Vòng chung kết toàn quốc tại TP. Đà Lạt.
Sau 3 ngày tranh tài, ban tổ chức chọn được những dự án xuất sắc nhất để trao giải gồm: Giải nhất dự án Mật hoa dừa Sokfarm của Phạm Đình Ngãi (Trà Vinh) với giải thưởng 50 triệu đồng. Hai giải nhì trị giá 30 triệu đồng/giải gồm: Dịch vụ du lịch bền vững tại Hà Giang của Sùng Mí Phìn (Hà Giang), Khổng Tước Nguyên; Lưu trữ giá trị mắm xứ Gò của Lê Ngọc Thảo (Tiền Giang).

Trao Giải nhì cho 2 dự án

ẢNH: LÂM VIÊN

Có 3 giải ba trị giá 15 triệu đồng/giải gồm: Dự án chăn nuôi và chế biến gà quế vi sinh của Ngô Thị Thanh Tâm và Gối thảo dược người Dao của Lý Thị Quyên (đều đến từ Bắc Kạn); Chuỗi cung ứng và kinh doanh các sản phẩm từ cây tam thất trồng ở Simacai của Giàng Sẻo Châu ( Lào Cai).

Có 3 giải ba, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

ẢNH: LÂM VIÊN

Ban tổ chức trao 3 giải khuyến khích 10 triệu đồng/giải, gồm: Mật thốt nốt của Palmania của Châu Ngọc Dịu (An Giang), Phát triển cây gia vị bạc hà và các sản phẩm chế biến từ bạc hà của Bùi Thị Duyên (Thái Bình) và Túi biết thở - bao bì bảo quản thực phẩm của Trần Thị Diễm My (TP.HCM).
Ngoài ra, Ban tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2020 còn trao một số giải thưởng phụ khác như Giải thưởng hỗ trợ các dự án thực hiện tiêu chuẩn và phát triển bền vững, giải dành cho chủ dự án xuất sắc là người dân tộc thiểu số…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.