Sôi động cuộc thi vũ điệu thanh xuân của học sinh

Lê Thanh
Lê Thanh
04/12/2022 21:02 GMT+7

Sau 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 phải tổ chức theo hình thức trực tuyến, Ngày hội học sinh THPT năm 2022 đã quay trở lại và được tổ chức trực tiếp với chủ đề: “Học đúng đam mê - sống đúng cá tính”.

Ngày hội học sinh THPT với chủ đề “Học đúng đam mê - sống đúng cá tính” thu hút hàng ngàn học sinh tại TP.HCM tham gia.

Rộn ràng Ngày hội học sinh THPT

NGÔ CHÂU

Sôi động Ngày hội học sinh THPT năm học 2022 - 2023

NGÔ CHÂU

Theo anh Lê Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM, ngày hội học sinh phổ thông diễn ra với một số hoạt động trọng tâm đó là: Liên hoan câu lạc bộ - đội - nhóm học sinh THPT; không gian giới thiệu mô hình, sản phẩm chế tạo, sáng tạo, ứng dụng đột phá; cuộc thi vũ điệu thanh xuân, góc nhìn gen Z…

Ngày hội học sinh THPT năm học 2022 - 2023 với chủ đề “Học đúng đam mê - sống đúng cá tính” thu hút hàng ngàn học sinh tại TP.HCM tham gia.

NGÔ CHÂU

Chia sẻ tại ngày hội, chị Trần Thu Hà, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM, cho biết: 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngày hội học sinh THPT được Thành đoàn TP.HCM tổ chức theo hình thức trực tuyến nhưng vẫn chứng minh được tính hấp dẫn và thu hút khi có hàng trăm nghìn lượt học sinh truy cập, tham gia và tương tác trên các nền tảng. Năm học này, ngày hội đã quay trở lại và được tổ chức trực tiếp với chủ đề: “Học đúng đam mê - sống đúng cá tính”.

Học sinh trải nghiệm các hoạt động sáng tạo hữu ích tại ngày hội

NGÔ CHÂU

“Thông qua ngày hội, mong muốn tạo môi trường sân chơi bổ ích, lành mạnh cho học sinh thể hiện khả năng, bản lĩnh, trí tuệ, đam mê và rèn luyện các kỹ năng thực hành xã hội cần thiết để hoàn thiện bản thân”, chị Thu Hà chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.