Sốc với số lượng vé giả ở trận chung kết Champions League

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/06/2022 09:48 GMT+7

Chính phủ Pháp đổ lỗi cho gian lận vé "khủng" gây ra những cảnh hỗn loạn khiến trận chung kết Champions League hôm 28.5 giữa Liverpool gặp Real Madrid ở Paris.

UEFA và Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF), trong một cuộc họp tại Bộ thể thao Pháp, ước tính rằng 2.800 vé giả đã được quét tại trận chung kết, AFP dẫn một nguồn tin. FFF cho biết thêm hôm 31.5, đưa ra một tuyên bố nói rằng khoảng 35.000 người không có vé hoặc có vé giả đã xuống sân Stade de France cho trận chung kết Champions League 2021 - 2022.

Cảnh sát chống bạo động đã phải can thiệp ở trận chung kết Champions League

AFP

Theo AFP, Paris đã triển khai 1.650 nhân viên an ninh và bán vé, cao hơn 25% so với một trận đấu trên sân nhà bán hết vé của Pháp. FFF cho biết 110.000 người đã đến sân dựa trên thông tin thu thập từ các nhà khai thác công cộng và tư nhân khác nhau. Tổ chức này kết luận rằng xung quanh sân Stade de France có thêm 35.000 người sở hữu vé giả hoặc không có vé và họ gây rối trật tự công cộng bằng cách chặn các cổng vào sân và ngăn cản một số người có vé thật vào trước khi trận đấu diễn ra.

Chung kết Champions League bị hoãn 30 phút: Choáng với cảnh CĐV leo rào như Người Nhện

Chính phủ Pháp đã phải đối mặt với một loạt chỉ trích về việc kiểm soát trận đấu, khi chứng kiến ​​hàng nghìn CĐV Liverpool có vé phải vật lộn để vào sân Stade de France. Trận đấu (Real Madrid thắng 1-0) đã bị hoãn 36 phút để cho phép những người hâm mộ tiếp cận sân sau khi bị tràn vào các hành lang quá đông và bị cảnh sát bắn hơi cay.

Nhà chức trách Pháp cho rằng có khoảng 2.800 vé giả từ CĐV Liverpool

AFP

Phía Liverpool đã gửi một bức thư tới Bộ trưởng Thể thao Pháp Amelie Oudea-Castera hôm 30.5 bày tỏ sự không đồng tình những bình luận của quan chức này về vụ hỗn loạn. Bà Oudea-Castera ban đầu đổ lỗi cho Liverpool đã góp phần gây ra tình trạng hỗn loạn do không tổ chức một cách hợp lý cho CĐV đến Paris.

Sau cuộc họp hôm 30.5, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin đã cương quyết khẳng định rằng hành vi gian lận vé và các CĐV Liverpool là đáng trách.

Bộ trưởng Thể thao Pháp sau đó cho biết bà vẫn chưa nhận được bất kỳ thư từ nào từ Liverpool, nhưng đã đưa ra lời xin lỗi.

Liverpool thất vọng khi thua Real Madrid

AFP

UEFA cũng thông báo rằng chính trị gia người Bồ Đào Nha Tiago Brandao Rodrigues sẽ đứng đầu một cuộc điều tra độc lập. Trong khi đó, nhà chức trách Pháp cũng đang mở một cuộc điều tra, mà theo bà Oudea-Castera là để xác minh các vấn đề liên quan đến sự cố.

Những sự cố đã làm hoen ố hình ảnh của thủ đô nước Pháp, đặt ra câu hỏi về khả năng tổ chức các sự kiện thể thao lớn khi chuẩn bị cho Olympic 2024, cũng như World Cup bóng bầu dục năm 2023. Vì vậy, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào trận đấu tiếp theo tại Stade de France vào ngày 3.6, khi tuyển Pháp đá trận mở màn UEFA Nations League mùa này với Đan Mạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.