Sóc Trăng: Tuyên tử hình bị cáo sát hại 3 chị em ruột

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
11/05/2022 16:40 GMT+7

Ra tay sát hại 3 chị em ruột, Lý Văn Phương bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên tử hình. Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận ở địa phương.

Ngày 11.5, tin từ TAND tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình bị cáo Lý Văn Phương (31 tuổi, ngụ H.Thạnh Trị, Sóc Trăng) về tội giết người.

Bị cáo Lý Văn Phương tại tòa

XUÂN LƯƠNG

Theo cáo trạng, Phương chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Loan (37 tuổi). Chị Loan có chị gái là Nguyễn Thị Trúc (40 tuổi) và em gái Nguyễn Thu Diễm (29 tuổi), cùng bán quán nhậu S.S trên đường Dương Kỳ Hiệp (TP.Sóc Trăng).

Quá trình chung sống, giữa Phương và chị Loan thường xảy ra mâu thuẫn nên Phương dọn ra ngoài ở trọ.

Chiều 18.9.2021, chị Loan và Trúc đến nơi trọ của Phương nói chuyện thì xảy ra cự cãi. Phương kêu chị Loan, Trúc về quán trước rồi sẽ qua nói chuyện sau. Đến 17 giờ cùng ngày, Phương ra tiệm tạp hóa mua 2 cây dao nhọn mang đến quán.

Tại quán, cả 3 nói chuyện lớn tiếng khiến con gái của chị Loan khóc. Phương ra ngoài lấy xe định về thì bị chị Loan cầm bình xịt hơi cay xịt vào mặt. Bị cay mắt, Phương xin vào quán rửa mặt nhưng chị Loan đóng cửa không cho vào.

Khi Phương kéo cửa ra thì chị Trúc dùng tay giữ lại. Bực tức, Phương rút dao đâm chị Trúc ngã gục xuống đất rồi vào quán đâm nhiều nhát vào người chị Diễm. Chưa dừng lại, thấy chị Loan đứng giữa nhà, Phương tiếp tục cầm dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Hậu quả, chị Loan và chị Trúc tử vong tại chỗ. Chị Diễm được người dân phát hiện đưa vào bệnh viện cứu chữa kịp thời nên giữ được mạng sống, nhưng bị thương tích 46%. Sau khi gây án, Phương đến công an địa phương đầu thú.

Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận ở Sóc Trăng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.