Sóc Trăng phát công văn hỏa tốc yêu cầu dừng hoạt động karaoke trong 5 ngày Tết

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
11/02/2021 16:37 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ký công văn hỏa tốc chỉ đạo khẩn về hạn chế, tạm dừng một số hoạt động vui chơi, giải trí , bao gồm việc dừng hoạt động karaoke trong 5 ngày tết, để tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 .

Ngày 11.2, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu ký văn bản “hỏa tốc” chỉ đạo khẩn về việc hạn chế một số hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 để phòng, chống dịch Covid-19, bao gồm yêu cầu dừng hoạt động karaoke trong 5 ngày tết.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo khẩn cho lãnh đạo các huyện, thị xã và thành phố cho tạm dừng hoạt động các cơ sở karaoke, vũ trường, massage và rạp chiếu phim từ 12 giờ ngày 11.2 đến hết ngày 16.2 (tức mùng 5 Tết). UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giảm quy mô phục vụ, bố trí chỗ ngồi giãn cách, có dung dịch sát khuẩn tay cho khách.

Công văn hỏa tốc, chỉ đạo khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về tạm dừng một số hoạt động vui chơi, giải trí để tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đối với các khu, điểm du lịch; chợ, siêu thị, bến xe, bến phà và các địa điểm công cộng khác bắt buộc mọi người phải đeo khẩu trang, thực hiện xử phạt theo quy định đối với các trường hợp vi phạm. Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cũng yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tuyên truyền, vân động những cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng nâng cao ý thức, trách nhiệm và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tâm sự bác sĩ xa vợ mới cưới, lên bệnh viện dã chiến chống Covid-19 xuyên tết

Đối với các trạm kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Sóc Trăng cho dừng hoạt động từ 17 giờ ngày 11.2 đến khi có thông báo mới. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố được giao chỉ đạo các xã, phường, thị trấn phối hợp với lực lượng vũ trang tăng cường tuần tra, kiểm soát để nắm chặt địa bàn, kịp thời phát hiện những người đi làm ăn xa, sinh sống tại các địa phương có đang có dịch bệnh về quê đón Tết và các trường hợp nghi nhiễm để kịp thời ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng, qua rà soát và khai báo y tế trên địa bàn tỉnh, có 26 trường hợp là F1 - những người có tiếp xúc gần với các bệnh nhân Covid-19 ở TP.HCM. Sóc Trăng đã đưa 26 trường hợp vào khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Cơ quan y tế đã lấy 21 mẫu gửi xét nghiệm, cả 21 mẫu đều cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Sáng 11.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng tiếp tục lấy mẫu của 5 người F1 còn lại ở TX.Vĩnh Châu và H.Mỹ Xuyên để gửi đi xét nghiệm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.