Sóc Trăng: Khởi tố, bắt tạm giam bị can sát hại hai chị em tại quán nhậu

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
21/09/2021 18:12 GMT+7

Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Văn Phương về hành vi sát hại hai chị em ruột.

Chiều 21.9, đại tá Phan Văn Ứng, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Phương (30 tuổi, ngụ ấp Bào Lớn, TT.Phú Lộc, H.Thạnh Trị, Sóc Trăng) để điều tra về hành vi giết người.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 18.9, tại một quán nhậu trên đường Dương Kỳ Hiệp, thuộc P.2, TP.Sóc Trăng xảy ra án mạng nghiêm trọng làm 2 người tử vong tại chỗ và một người trọng thương. Nghi phạm gây án nhanh chóng được xác định là Lý Văn Phương. 
Tại công an, Phương khai nhận có mối quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với chị N.T.L. (36 tuổi, ngụ xã Châu Hưng, H.Thạnh Trị), là chủ quán nhậu. Thời gian gần đây, giữa hai người có mâu thuẫn về tình cảm và tiền bạc nên chiều 18.9, chị L. và N.T.T. (39 tuổi, chị ruột chị L.) đến nhà trọ Phương đang thuê ở đường Lê Văn Tám, P.3, TP.Sóc Trăng để nói chuyện.
Do sợ ồn ào, lớn tiếng, ảnh hưởng đến mọi người trong khu nhà trọ nên Phương kêu L. và T. đi về quán nhậu của chị T. rồi mình sẽ qua nói chuyện sau. Trên đường đi, Phương ghé vào tiệm tạp hóa mua 2 cây dao Thái Lan mang theo.
Tại quán, Phương cự cãi, lớn tiếng với ba chị em ruột của người tình, trong đó có chị N.T.D. (28 tuổi, em ruột chị L.). Trong lúc nóng giận, Phương cầm 2 cây dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người 3 nạn nhân. Hậu quả, chị T. và chị L. tử vong tại chỗ, còn chị D. được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch.
Sau khi sát hại hai chị em nạn nhân, Phương lên xe rời khỏi hiện trường. Được sự vận động của công an, tối cùng ngày, Phương đến Công an P.3, TP.Sóc Trăng đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.