Sóc Trăng: Giết người vì bị ném vỏ chai bia

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
30/06/2022 15:57 GMT+7

Tức giận vì bị hàng xóm vô cớ ném vỏ chai bia vào người, Huỳnh Văn Đua cầm dao sang nhà chém chết nạn nhân, bị tòa tuyên án 17 năm tù về tội giết người.

Ngày 30.6, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Đua (37 tuổi, ngụ P.1, TX.Ngã Năm, Sóc Trăng) 17 năm tù về tội giết người, đồng thời tuyên buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại hơn 300 triệu đồng.

Bị cáo Huỳnh Văn Đua tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

CTV

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 19.12.2021, sau khi nhậu, Đua đi về ngang nhà ông Phạm Văn Thịnh (ngụ cùng khóm) thì bất ngờ bị ông Thịnh dùng vỏ chai bia ném vào người nhưng không trúng. Đua không nói gì và bỏ về nhà ngủ.

Đến khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày, Đua thức dậy và nhớ lại việc bị ông Thịnh vô cớ ném vỏ chai bia nên tức giận, nảy sinh ý định tìm chém ông Thịnh. Sau đó, Đua lấy cây dao chặt cỏ đem ra mài rồi đi đến nhà tìm ông Thịnh.

Đến nơi, cả 2 xảy ra cự cãi lớn tiếng, Đua dùng dao chém liên tiếp vào người ông Thịnh làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Đua nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng khẩn trương vào cuộc điều tra, bắt giữ Đua.

Tại tòa, HĐXX TAND tỉnh Sóc Trăng cáo buộc hành vi của Đua là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện bản chất côn đồ, xem thường pháp luật và tính mạng của người khác nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo 17 năm tù về tội giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.