Sóc Trăng: Đón công dân về từ TP.HCM và Bình Dương

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
29/07/2021 09:35 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo đón công dân đang sinh sống, lao động, học tập tại TP.HCM, Bình Dương trở về địa phương để phòng ngừa dịch bệnh và giảm bớt áp lực cho hai địa phương này.

Sáng 29.7, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm tạo điều kiện cho người dân tỉnh Sóc Trăng đang sinh sống, lao động, học tập tại TP.HCM, Bình Dương và các tỉnh, thành khác có nhu cầu được trở về địa phương để phòng ngừa dịch bệnh và giảm bớt áp lực cho TP.HCM, Bình Dương trong thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu chỉ đạo cho các sở ngành, địa phương xây dựng kế hoạch sẵn sàng đón người dân tỉnh Sóc Trăng từ TP.HCM, Bình Dương và ở một số tỉnh thành khác về địa phương trong thời gian tới.
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đề nghị từng sở, ngành có kế hoạch chặt chẽ để đón người dân về địa phương. Sở Y tế xây dựng kịch bản, phương án để sẵn sàng về nguồn lực, năng lực để tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và điều trị khi có ca nhiễm Covid-19 khi đón công dân về.
Theo đại tá Quách Văn Nhỏ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng, toàn tỉnh có tổng số 85 khu cách ly, hiện tại 74 cơ sở đã xây dựng hoàn chỉnh có khả năng tiếp nhận 7.234 công dân, hiện đang cách ly 2.592 công dân. Dự kiến mở thêm 9 khu cách ly với công suất tiếp nhận 1.100 công dân. Đã đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 9 hỗ trợ phun khử khuẩn trên địa bàn TX.Vĩnh Châu, TX.Ngã Năm, TT.Huỳnh Hữu Nghĩa (H.Mỹ Tú), TT.Mỹ Xuyên (H.Mỹ Xuyên).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.