SỐC: Phát hiện thêm 7 ca dương tính Covid-19, U.23 Việt Nam như chỉ mành treo chuông

23/02/2022 11:23 GMT+7

Chưa hết bàng hoàng khi thủ môn Xuân Hoàng dương tính với Covid-19 , U.23 Việt Nam sáng nay phát hiện tổng cộng có đến 7 ca nhiễm mới, khiến chỉ còn đúng 9 người khỏe mạnh.

Nguồn tin từ Campuchia của Báo Thanh Niên cho biết U.23 Việt Nam đang phải hứng chịu đợt tấn công thứ 3 của Covid-19, khi sáng nay kết quả kiểm tra phát hiện ra ngoài thủ môn Xuân Hoàng đã có thêm 6 cầu thủ khác bị dương tính với Covid-19.

Toàn cảnh U.23 Việt Nam bị Covid-19 làm khổ sau trận thắng Thái Lan

Đây là một đòn mạnh nữa giáng vào U.23 Việt Nam khi ở trận gặp Thái Lan thầy trò HLV Đinh Thế Nam chỉ có đúng 16 người đủ điều kiện ra sân.

Với kết quả này, U.23 Việt Nam sẽ chỉ còn vỏn vẹn 9 cầu thủ vẫn đang được xem là âm tính với Covid-19, đồng nghĩa sẽ bị loại khỏi giải U.23 Đông Nam Á. VFF đang gấp rút hoàn tất các thủ tục để bổ sung 4 cầu thủ sang Campuchia.

U.23 Việt Nam trong chiến thắng 1-0 trước Thái Lan

Vương Anh

Tuy nhiên, ngay cả khi 4 cái tên mới kịp trình diện và vượt qua các kiểm tra của BTC giải U.23 Đông Nam Á thì tổng quân số có thể ra sân của U.23 Việt Nam vẫn chỉ là 13 người, trong đó có 1 thủ môn dự bị.

Tình thế ác liệt đang đặt U.23 Việt Nam vào hoàn cảnh rất khó khăn khi đại bộ phận đội hình chính ban đầu đều đang phải thực hiện cách ly vì dương tính với Covid-19.

Vào tối nay, BTC giải U.23 Đông Nam Á sẽ thực hiện kiểm tra PCR cho U.23 Việt Nam. Chỉ cần phát sinh thêm một trường hợp dương tính nữa chúng ta sẽ không đủ người ra sân.

U.23 Việt Nam đang phải đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ 3

Vương Anh

Có một khả năng nhỏ nhưng không loại trừ là nhóm cầu thủ đầu tiên có kết quả nhiễm Covid-19 ngày 18.2 sẽ có người kịp âm tính ở đợt kiểm tra PCR quan trọng vào tối nay (kết quả sẽ được trả vào ngày mai).

Điều này từng xảy ra với tuyển nữ Việt Nam khi thầy trò HLV Mai Đức Chung không đủ người khi đến Ấn Độ nhưng kịp bình phục, vừa vặn đủ người đá trận ra quân với Hàn Quốc ở Asian Cup nữ 2022.

Với tinh thần còn nước còn tát, VFF và những bộ phận liên quan vẫn đang theo sát tình huống và chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra. Báo Thanh Niên sẽ liên tục cập nhật tình hình U.23 Việt Nam đến quý độc giả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.