Sốc cho M.U, 'Fergie time' giờ là của Man.City

04/12/2017 13:20 GMT+7

'Fergie time' là cách nói về cựu HLV danh tiếng Alex Ferguson trong thời gian dẫn dắt CLB Manchester United (M.U), thường coi đồng hồ ở cuối trận và giúp đội nhà có những chiến thắng nhờ các bàn thắng ghi ở cuối trận.

HLV Ferguson cũng tiết lộ yếu tố này sau khi giải nghệ hồi năm 2013, rằng nó chẳng có gì đặc biệt hết. Tuy nhiên, khi ở những thời điểm cuối trận và đội nhà đang bị dẫn trước hoặc hòa, và đội đang cần bàn thắng thì ông hay ra đường biên đứng coi đồng hồ. Đôi khi chỉ nhìn thôi và cũng chẳng phải xem giờ, thế nhưng đó lại là liệu pháp tâm lý cực tốt giúp cho các cầu thủ M.U trên sân biết là phải nỗ lực hơn, chơi tấn công quyết liệt hơn để ghi bàn. M.U đã có nhiều bàn thắng ở phút chót như vậy, và dần thành thương hiệu mà báo chí Anh gọi là “Fergie time”.

Cựu HLV Alex Ferguson hay xem giờ ở cuối trận và trở thành thương hiệu “Fergie time” AFP

Khi ông Ferguson đứng xem giờ ở cuối trận, nhiều cầu thủ M.U sau này tiết lộ khi đó họ đã biết ý HLV của mình muốn gì. Nếu không ghi bàn thì sẽ bị “sấy tóc” (một cách nói nữa về HLV Ferguson sẽ trừng phạt các cầu thủ trong phòng thay đồ sau trận đấu bằng những chỉ trích dữ dội).

Từ khi HLV Ferguson giải nghệ thì các yếu tố này dần mai một và mãi cho đến đầu mùa này khi M.U giành được vài chiến thắng ở phút cuối và bù giờ dưới thời HLV Jose Mourinho để giới CĐV “Quỷ đỏ” tin rằng yếu tố lịch sử này vẫn còn tồn tại.  

Tuy nhiên, thật cay đắng là thực tế trong thời gian gần đây có lẽ “Fergie time” đã thuộc về CLB đối địch của M.U là Man City hơn, và dần đang là yếu tố then chốt giúp “Man xanh” thống trị một mình một cõi ở ngôi đầu giải Ngoại hạng Anh để hướng thẳng đến ngôi vô địch theo cách mà M.U thường làm trước đây.

Thậm chí, HLV Pep Guardiola của Man.City cũng nói về “Fergie time” và còn bóng gió, “lịch sử này” giờ đã thuộc về Man City trong khi với M.U chuyện ghi bàn phút chót và bù giờ đã là quá khứ.

Raheem Sterling không ghi bàn ở phút cuối cho Man.City, thì David Silva ghi AFP

Chỉ trong 3 trận gần đây ở giải Ngoại hạng Anh, CĐV phía “Quỷ đỏ” hẳn hết sức khó chịu khi chứng kiến “gã hàng xóm” ồn ào Man City thắng cùng 1 kịch bản với tỷ số 2-1 và đều với bàn quyết định ghi trong vòng 7 phút cuối trận hoặc bù giờ.

Mới nhất là rạng sáng ngày 4.12 (giờ VN), Man City thắng West Ham 2-1 với bàn quyết định do tiền vệ David Silva ghi phút 83, khác một chút so với 2 trận trước thắng Southampton và Huddersfield cùng 2-1 với cùng người ghi bàn quyết định là Raheem Sterling các phút 84 và 90+6. Sterling mùa này đến giờ ghi được 9 bàn ở Ngoại hạng Anh, nhưng 5 bàn trong số này đều ghi từ phút 80.

Tính ra từ đầu mùa đến giờ, trong 15 trận bất bại của Man City với 14 trận thắng và 1 hòa (có 13 trận thắng liên tiếp gần đây để cân bằng kỷ lục của Chelsea mùa 2016-2017 và Arsenal mùa 2001-2002), thì trừ những trận thắng cách biệt dễ dàng ở những trận gặp khó khăn “Man xanh” đã có đến 7 trận thắng nhờ yếu tố ghi bàn từ khoảng 20 phút cuối đến phút bù giờ (tính luôn trận hòa duy nhất đến giờ trước Everton 1-1).

Xem ra, với phong độ quá tốt hiện nay, rồi ưu thế hơn đến 8 điểm và cộng với yếu tố “Fergie time” giờ cũng đã lấy luôn từ đối thủ M.U, Man City đang trong trạng thái tốt nhất để vô địch lượt đi giải Ngoại hạng Anh bất chấp đang phải đối mặt lịch đấu “khủng khiếp” với chuỗi 9 trận liền trên mọi mặt trận dày đặc (trung bình 3 ngày đấu 1 trận) kéo dài từ giữa tuần này đến ngày 1.1 đầu năm mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.