Sở Y tế Đồng Nai đề xuất bỏ kiểm soát vùng xanh

Lê Lâm
Lê Lâm
06/10/2021 18:53 GMT+7

Giám đốc Sở tế Đồng Nai đề xuất bỏ kiểm soát vùng xanh vì cho rằng đến thời điểm này, việc kiểm soát bằng chốt chặn đã không còn phù hợp.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai ngày 6.10, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai đã đề xuất bỏ kiểm soát vùng xanh.

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai đề xuất bỏ chốt kiểm soát vùng xanh

LÊ LÂM

Theo bác sĩ Vũ, thời điểm dịch bùng phát (tháng 7.2021) dẫn đến quá tải y tế, lúc đó chúng ta phải triển khai phương án bảo vệ vùng xanh nhằm giữ an toàn những vùng chưa có dịch.

“Bây giờ tình hình đã khác, y tế không còn quá tải, tỷ lệ tiêm vắc xin gần phủ mũi 1 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi. Nếu tiếp tục bảo vệ vùng xanh thì không còn phù hợp. Các ổ Covid-19 vẫn được kiểm soát trong phạm vi nhỏ nhất, nhưng vùng xanh phải mở để người dân đi lại”, bác sĩ Vũ nói.

Hiện Đồng Nai đã mở rộng vùng xanh đến ấp, khu phố

LÊ LÂM

Trả lời vấn đề này, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng một là tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát, hai là bỏ nhưng phải bố trí lực lượng đi tuần tra, kiểm soát. Ông Dũng giao Công an tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, đề xuất phương án cụ thể trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế trình UBND tỉnh quyết định.

Ngày 6.10: Cả nước 4.363 ca Covid-19, 10.033 ca khỏi | TP.HCM 1.960 ca

Hiện tại Đồng Nai đã mở rộng vùng xanh đến ấp, khu phố. Theo đó, toàn tỉnh có đến 708 vùng xanh (chiếm 76,21%); 115 vùng vàng (chiếm 12,38%); 62 vùng cam (chiếm 6,67%) và 44 vùng đỏ (chiếm 4,74%).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.