Sở Xây dựng TP.HCM: Công viên bến Bạch Đằng thiếu nơi gửi xe, thiếu cây xanh

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
08/03/2022 09:53 GMT+7

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho hay sẽ phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc để bổ sung bãi gửi xe, trồng thêm cây xanh và xây thêm nhà vệ sinh công cộng tại Công viên bến Bạch Đằng (Q.1).

Vấn đề thiếu nơi gửi xe, thiếu cây xanh và bát nháo lòng lề đường tại Công viên bến Bạch Đằng (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) được quan tâm tại cuộc họp báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 2 và công tác phòng chống dịch Covid-19 tại TP.HCM chiều qua (7.3).

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho hay, kế hoạch của TP.HCM là chỉnh trang toàn bộ công viên bến Bạch Đằng từ Cột cờ Thủ Ngữ đến dự án khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son, với hai giai đoạn. Hiện nay, đoạn từ Cột cờ Thủ Ngữ đến bến xe buýt (đường thủy) đã hoàn thành và đưa vào khai thác.

Hàng rong bày bán dưới lề đường, khu vực Công viên bến Bạch Đằng (P.Bến Nghé, Q.1)

TRẦN Duy khánh

"Qua đánh giá, chúng tôi thấy công viên cũng đã đảm bảo được một số tiêu chí. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đồng tình với ý kiến của các quan báo chí là nơi đây thiếu nơi gửi xe và thiếu bóng mát. Ngoài ra, chúng tôi cũng thấy còn thiếu nhà vệ sinh công cộng", đại diện Sở Xây dựng TP.HCM nói.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc bổ sung vào các phân đoạn sau. Để qua đó, đảm bảo được Công viên bến Bạch Đằng là nơi thưởng lãm của người dân, cũng như, là nơi đảm bảo tiện ích tốt nhất. TP.HCM sẽ trồng thêm cây xanh tạo bóng mát, nhà vệ sinh công cộng và nơi gửi xe để người thuận tiện tiếp cận không chỉ Công viên bến Bạch Đằng mà còn các công viên khác nữa.

Công viên bến Bạch Đằng đông nghịt người đến check-in sau khi có diện mạo mới

Liên quan vấn đề bát nháo lòng lề đường tại khu vực Công viên bến Bạch Đằng, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho hay, công viên sau khi được cải tạo đã thu hút rất nhiều người dân đến tham quan. Tuy nhiên, bãi gửi xe mô tô lại xa khu vực nên xuất hiện tình trạng người dân thường xuyên để xe dưới lòng đường Tôn Đức Thắng (phía trước công viên) từ khoảng 18 - 21 giờ.

Đồng thời, khu vực này còn xuất hiện một số người bán hàng rong để xe và buôn bán dưới lòng đường.

"Công an TP.HCM đã chỉ đạo Đội CSGT Bến Thành (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt), Công an P.Bến Nghé (Công an Q.1) thường xuyên phối hợp với lực lượng trật tự đô thị tiến hành kiểm tra, giải tán việc buôn bán hàng rong và xử lý các trường hợp người dân để xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông", ông Quang nói.

Lãnh đạo Công an TP.HCM cũng cho hay cũng sẽ kiến nghị Sở Xây dựng TP.HCM nghiên cứu, bố trí các điểm giữ xe mô tô để phục vụ người dân đến tham quan Công viên bến Bạch Đằng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.