Số vũ khí Mỹ ở Afghanistan rơi vào tay Taliban lên đến nhiều tỉ USD

19/08/2021 21:39 GMT+7

Hàng tỉ USD giá trị vũ khí và khí tài của Mỹ giờ đây lọt vào tay lực lượng Taliban theo sau sự sụp đổ chóng vánh của chính phủ Afghanistan, trong đó có dòng cường kích A-29 Super Tucano.

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các thành viên Taliban đã thay AK-47 bằng những dòng súng do Mỹ sản xuất, như M4 Carbine và M16. Phương tiện di chuyển của phía Taliban được đổi thành Humvee và các dòng xe bọc thép chống mìn của Mỹ.
Trong khi các thành viên Taliban chưa thể lái máy bay chiến đấu của Mỹ, việc tịch thu được những dòng vũ khí, khí tài hiện đại được xem là một chiến thắng về khía cạnh tâm lý chiến, theo báo The Hill hôm 19.8 dẫn lời ông Elias Yousif của Trung tâm Chính sách Quốc tế (trụ sở Washington D.C, Mỹ).

Tổng tham mưu trưởng Mỹ nói Afghanistan thất bại do thiếu ý chí, lãnh đạo

Ước tính Mỹ chi 83 tỉ USD cho nỗ lực huấn luyện và trang bị vũ khí, khí tài cho quân chính phủ Afghanistan trong 20 năm qua.
Hiện vẫn chưa rõ giá trị cụ thể số vũ khí, khí tài của Mỹ lọt vào tay Taliban nhưng ước tính phải lên tới hàng tỉ USD. Tuy nhiên, theo số liệu của Văn phòng Trách nhiệm Giải trình Chính phủ Mỹ năm 2017, từ năm 2003 đến 2016, Lầu Năm Góc chuyển giao 75.898 phương tiện cơ giới, 599.690 vũ khí, 162.643 bộ phận thiết bị liên lạc, 208 máy bay và 16.191 bộ phận thiết bị thu thập tình báo, do thám và trinh sát cho quân chính phủ Afghanistan.
Từ năm 2017 đến 2019, Mỹ tiếp tục viện trợ 7.035 khẩu súng máy, 4.702 xe Humvee, 20.040 lựu đạn, 2.520 quả bom và 1.394 khẩu súng phóng lựu, bên cạnh các thiết bị quân sự khác, theo một báo cáo.

Mỹ thừa nhận mất trực thăng Black Hawk, nhiều loại vũ khí vào tay Taliban

Tính đến ngày 30.6, quân đội Afghanistan cũng sở hữu 211 máy bay do Mỹ cung cấp. Ít nhất 46 chiếc hiện ở Uzbekistan sau khi hơn 500 lính Afghnistan tháo chạy sang quốc gia láng giềng vào thời điểm Kabul thất thủ vào cuối tuần trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.