Sở VH-TT-DL Bình Thuận kêu lên VPF vấn nạn trọng tài

06/06/2023 15:58 GMT+7

Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận vừa có công văn gửi Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) việc các ông "vua áo đen" đã ảnh hưởng kết quả 2 trận liên tiếp của CLB Bình Thuận.

Trọng tài Lê Đức Cảnh (giữa) bắt trận CLB Hòa Bình gặp CLB Bình Thuận

Trọng tài Lê Đức Cảnh (giữa) bắt trận CLB Hòa Bình gặp CLB Bình Thuận

Linh Nhi

 Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận khẳng định, đội Bình Thuận lần đầu tiên tham dự hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam là nỗ lực rất lớn của địa phương trong gần 30 năm phấn đấu nhằm đáp ứng sự tin yêu và kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà; đồng thời mong muốn góp phần chung tay cùng VFF, VPF xây dựng nền bóng đá chuyên nghiệp, phát triển và hội nhập.

Công văn được ký bởi Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận Huỳnh Ngọc Tâm đánh giá cao công tác điều hành của VPF, BTC giải và sự điều hành đội ngũ trọng tài trong các trận đấu tương đối tốt.

Tuy nhiên, đến các lượt đấu gần cuối, do sự cạnh tranh thứ hạng của các đội nên tính chất các trận đấu căng thẳng hơn, vì vậy một số trọng tài đã để xảy ra những sai sót làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và kết quả trận đấu.

Tổ trọng tài trận CLB Bình Thuận gặp CLB Bình Phước

Tổ trọng tài trận CLB Bình Thuận gặp CLB Bình Phước

Linh Nhi

Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận dẫn chứng trọng tài Đặng Quốc Dũng liên tiếp thổi phạt khiến các cầu thủ Bình Phước ức chế, 2 lần rút thẻ vàng và truất quyền thi đấu cầu thủ Hoàng Văn Quyết (số 3) từ phút 23 ở trận gặp CLB Bình Phước tại vòng 6, trên sân Ninh Thuận.

Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận cho rằng "trọng tài Đặng Quốc Dũng thường xuyên bỏ qua các tình huống phạm lỗi rất dễ gây nên chấn thương nặng cho cầu thủ Bình Thuận đồng thời không sử dụng thẻ phạt đối với các cầu thủ của CLB Bình Phước".

Tiếp đó, tại vòng 7 diễn ra vào ngày 3.6, CLB Bình Thuận gặp CLB Hòa Bình trên sân Hòa Bình, trọng tài Lê Đức Cảnh bỏ sót rất nhiều lỗi của các cầu thủ đội chủ nhà.

Công tác trọng tài đang bị than phiền nhiều từ V-League đến hạng nhất

Công tác trọng tài đang bị than phiền nhiều từ V-League đến hạng nhất

Linh Nhi

Đặc biệt là tình huống Minh Quang (38) bị thủ môn CLB Hòa Bình cản phá trái phép rất rõ ràng trong khu vực cấm địa ở phút 90+2, "nhưng trọng tài Lê Đức Cảnh vẫn không thổi phạt quả 11m đã làm ngỡ ngàng, thảng thốt tất cả những ai có mặt chứng kiến trận đấu ngoài trọng tài".

Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận đánh giá công tác trọng tài điều hành tại một số vòng đấu vừa qua có nhiều sai sót làm ảnh hưởng đến kết quả một số trận đấu, ảnh hưởng đến thứ hạng của các CLB tham dự giải và giảm sút uy tín của giải hạng nhất quốc gia 2023.

Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận đề nghị: "VFF và VPF quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo và phân công trọng tài làm nhiệm vụ ở những vòng đấu tiếp theo để các đội bóng được cạnh tranh một cách công bằng, nỗ lực thi đấu hết mình để cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu có chất lượng chuyên môn cao góp phần nâng tầm chất lượng, uy tín của giải hạng nhất quốc gia 2023". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.