Số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội giảm sâu nhất trong 8 năm

Thu Hằng
Thu Hằng
17/01/2024 16:55 GMT+7

Năm 2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì và phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra tại hơn 22.000 đơn vị với tổng số tiền chậm đóng các đơn vị đã khắc phục là trên 2.023 tỉ đồng. Số tiền chậm đóng chỉ chiếm 2,69% số phải thu, giảm sâu nhất kể từ năm 2016 đến nay.

Đây là một trong những kết quả nổi bật của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam trong năm 2023 được ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cho biết tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2024 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức ngày 17.1.

Số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội giảm sâu nhất trong 8 năm- Ảnh 1.

Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh thông tin về những kết quả đã đạt được của ngành bảo hiểm xã hội trong năm 2023

T.H

Khắc phục trên 2.023 tỉ đồng tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội

Theo Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, năm 2023, diện bao phủ bảo hiểm xã hội, BHYT tiếp tục tăng; đặc biệt, tỷ lệ người tham gia BHYT phát triển bền vững. Cả nước có khoảng 18,26 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó khoảng 1,83 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (vượt 1,42% mục tiêu đến năm 2025 tại Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư); 14,7 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Đặc biệt, có trên 93,3 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 93,35% dân số (vượt 0,15% so với Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ) và là chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội, tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân.

Năm 2023, toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết gần 95.700 người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; hơn 8,8 triệu lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; hơn 174,8 triệu lượt khám, chữa bệnh BHYT (tăng trên 23,4 triệu lượt khám, chữa bệnh so với năm 2022); phối hợp với ngành LĐ-TB-XH giải quyết hơn 1 triệu người hưởng các chế độ BHTN. Tổng số chi các quỹ Bảo hiểm xã hội , BHYT, BHTN lên đến trên 439.270 tỉ đồng.

Ngành bảo hiểm xã hội đã tăng cường tập trung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm vào các đơn vị chậm đóng lớn, kéo dài; đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành đóng đột xuất các đơn vị sử dụng lao động; phối hợp với các đơn vị liên quan ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo hiểm xã hội, BHYT.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì và phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra tại hơn 22.000 đơn vị với tổng số tiền chậm đóng các đơn vị đã khắc phục là trên 2.023 tỉ đồng. Nhờ các giải pháp quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ của ngành, năm 2023, số tiền chậm đóng chỉ chiếm 2,69% số phải thu. Đây là tỷ lệ thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây (giảm từ 6% năm 2016 xuống còn 2,69%).

Bên cạnh những kết quả trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn đẩy mạnh thường xuyên rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) nhằm tạo thuận lợi tối đa phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hiện, các giao dịch trực tuyến với cơ quan bảo hiểm xã hội, người dân, doanh nghiệp có thể tương tác 24/7 với 100% thủ tục được cung cấp trực tuyến ở cấp độ 4. Bộ TTHC được cắt giảm từ 114 thủ tục (năm 2015) chỉ còn 25 thủ tục.

Đặc biệt, đến nay, 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT (12.851 cơ sở) trên toàn quốc triển khai khám, chữa bệnh BHYT bằng CCCD, vừa rút ngắn thời gian, thủ tục khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ, vừa giúp quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ BHYT.

Hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm xã hội

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, dự báo trong năm 2024, nền kinh tế - xã hội sẽ còn đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Để tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, Phó thủ tướng yêu cầu ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam cần nắm bắt, đánh giá các vướng mắc trong thực tiễn triển khai; từ đó phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật cho phù hợp.

Số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội giảm sâu nhất trong 8 năm- Ảnh 2.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

T.H

Bên cạnh đó, đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông để người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN; triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm tiền chậm đóng; giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.

Để kiểm tra, phòng ngừa gian lận, trục lợi quỹ, Phó thủ tướng yêu cầu bảo hiểm xã hội khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu; thực hiện đồng bộ các biện pháp để quản lý quỹ an toàn, tăng trưởng bền vững, hiệu quả.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái cũng đề nghị Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Y tế nghiên cứu, sớm báo cáo, trình Chính phủ để trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung đồng bộ luật Bảo hiểm xã hội, luật BHYT, luật Việc làm và các luật liên quan.

Các bộ, ngành có liên quan sớm hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về khám bệnh, chữa bệnh, lao động... liên thông, chia sẻ với cơ quan bảo hiểm xã hội, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện giao dịch điện tử; tăng cường tính chính xác, công khai, minh bạch, hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm xã hội, BHTN.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho ông Đỗ Ngọc Thọ, Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội; và bà Nguyễn Thu Hương, Phó vụ trưởng Vụ Thanh tra - kiểm tra, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 - 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cũng được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.