Sợ quấy rối tình dục ở trạm nghiên cứu Nam cực, có người mang búa phòng thân

Khánh Như
Khánh Như
04/11/2023 10:35 GMT+7

Văn phòng cơ quan giám sát Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ (NSF) đang cử các nhà điều tra đến trạm nghiên cứu McMurdo ở Nam Cực sau khi được thông tin về tình trạng bạo lực tình dục tại đây.

Cụ thể, hôm 3.11, NSF thông báo sẽ cử bà Renée Ferranti đến Nam Cực để làm trợ lý đặc biệt cho giám đốc cơ quan, để tập trung vào việc ngăn chặn và ứng phó với quấy rối và tấn công tình dục. Bà Ferranti đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, theo đài CBS News.

Động thái này theo sau cuộc điều tra của hãng tin AP vào tháng 8, vốn đã xem xét báo cáo của một số phụ nữ ở trạm McMurdo. Những người này cho biết những thông tin mà họ trình báo về hành vi quấy rối hoặc hành hung trong cơ quan đều bị lãnh đạo xem nhẹ.

Mỹ cử lực lượng đến trạm nghiên cứu Nam Cực để ngăn bạo lực tình  - Ảnh 1.

Trạm nghiên cứu McMurdo ở Nam Cực

AP

Cuộc điều tra của AP trình bày chi tiết về việc thiếu sự hỗ trợ mà nhiều phụ nữ cảm nhận được từ những người điều hành chương trình Nam Cực. Một người nói rằng cô phải luôn mang theo búa bên mình để đề phòng. Trong khi đó, một người khác nói cô bị đồng nghiệp sờ soạng, song tình hình không được ngăn chặn và cô phải làm việc với người này trong một dự án nữa.

Trong một trường hợp khác, sau khi báo lại với cấp trên rằng mình bị tấn công tình dục, một phụ nữ đã bị sa thải 2 tháng sau đó. 

Thông tin liên lạc nội bộ mà AP thu được cho biết Văn phòng Tổng Thanh tra (OIG) của NSF sẽ cử các nhà điều tra đến thăm hiện trường vào đầu tuần sau.

Bà Lisa Vonder Haar, chánh văn phòng OIG, viết trong email gửi tới AP xác nhận việc kiểm tra: "Chúng tôi đang trong quá trình mở rộng nhiệm vụ điều tra của mình để bao gồm việc xem xét các vi phạm hình sự xảy ra ở Nam Cực".

Theo bà Vonder Haar, kể từ tháng 7, các đặc vụ của OIG đã hỗ trợ các khiếu nại của công nhân ở Nam Cực từ xa và có kế hoạch đến tận nơi vào năm sau.

Một báo cáo của NSF năm 2022 cho thấy 59% phụ nữ cho biết họ đã từng bị quấy rối hoặc hành hung ở Nam Cực. Rượu là một trong những yếu tố dẫn đến việc này.

Vào tháng 10, NSF đã quyết định ngừng phục vụ rượu tại các quán bar của trạm McMurdo, mặc dù công nhân vẫn có thể mua khẩu phần rượu hàng tuần từ cửa hàng. Tuy nhiên, NSF nói với AP rằng việc thay đổi rượu nhằm bảo vệ sức khỏe tinh thần và phúc lợi chứ không nhằm mục đích ngăn chặn hành vi quấy rối hoặc tấn công tình dục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.