Số người nhịn đói đến chết vì theo giáo phái tại Kenya tăng lên 73

25/04/2023 08:17 GMT+7

Nhà chức trách Kenya đã tìm thấy thêm nhiều thi thể nghi của người tham gia giáo phái nhịn ăn đến chết trong khu rừng và lo sợ có thể còn nhiều người gặp nguy hiểm.

Cuộc tìm kiếm quy mô lớn của cảnh sát Kenya tại khu rừng Shakahola gần thị trấn ven biển Malindi đã giúp phát hiện thêm nhiều thi thể. AFP ngày 25.4 dẫn lời một cảnh sát tham gia cuộc điều tra cho biết đã tìm được 73 thi thể.

Số người nhịn đói đến chết vì theo giáo phái tại Kenya tăng lên 73 - Ảnh 1.

Lực lượng an ninh Kenya cáng một người được cứu tại rừng Shakahola vào ngày 23.4

AFP

Các thi thể được chôn trong những chiếc hố cạn, có hố có đến 6 thi thể, trong khi một số thi thể khác được tìm thấy giữa rừng trong tình trạng không được chôn cất. Khu vực hiện trường điều tra rộng đến 325 hecta.

Cảnh sát trưởng Japhet Koome trước đó đến hiện trường trong ngày 24.4 và cho hay tổng số người thiệt mạng là 58.

Nhà chức trách lo sợ có thể còn nhiều người trốn trong rừng và có nguy cơ thiệt mạng nếu không được tìm thấy sớm. Ông Hussein Khalid, thành viên tổ chức nhân quyền Haki Africa đã báo tin cho cảnh sát, cho biết một trong số những người được cứu vẫn không chịu ăn uống dù đang trong tình trạng sức khỏe suy kiệt.

Nhìn lại một số thảm kịch thiệt mạng hàng loạt vì giáo phái trong lịch sử

Hội chữ thập đỏ Kenya cho biết đã nhận thông báo về trường hợp mất tích của 212 người tại Malindi, trong đó có 2 người đã quay về nhà.

Việc tìm thấy những thi thể của người tham gia giáo phái nhịn đói đến chết vào cuối tuần rồi đã gây chấn động Kenya và khiến Tổng thống William Ruto tuyên bố sẽ mạnh tay với các tổ chức tôn giáo "không thể chấp nhận" này.

Đứng sau vụ việc lần này được cho là Giáo hội quốc tế tin mừng (Good News International Church) và lãnh đạo Paul Mackenzie Nthenge, người đã bị bắt và chờ ra tòa.

Theo AFP, ông Nthenge đã truyền bá đến tín đồ rằng việc nhịn đói đến chết sẽ giúp họ đến với Chúa trời.

Nthenge từng bị bắt hồi năm 2017 với cáo buộc cực đoan hóa khi kêu gọi các gia đình không đưa trẻ em đến trường vì cho rằng kinh thánh không công nhận việc đi học.

Hồi tháng 3, ông này lại bị bắt sau vụ hai đứa trẻ chết đói khi được cha mẹ nuôi. Ông được tại ngoại nhưng đã đầu hàng cảnh sát sau vụ việc tại rừng Shakahola. Cảnh sát cũng đã bắt 14 người khác liên quan vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.