Số người chết vì Covid-19 ở tâm chấn mới Mỹ La tinh vượt mốc 70.000

Văn Khoa
Văn Khoa
11/06/2020 08:40 GMT+7

Tính đến hết ngày 10.6, tổng số ca Covid-19 tử vong ở châu Mỹ La tinh vượt qua mốc 70.000 ca trong lúc số ca nhiễm ở khu vực đang tăng cao, theo AFP.

Châu Mỹ La tinh hiện là tâm chấn mới của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu. Tờ The Economist dẫn số liệu từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho hay số ca nhiễm Covid-19 mới ở châu Mỹ La tinh lên tới hơn 40.000 ca/ngày, cao hơn số ca nhiễm được ghi nhận ở châu Âu hay bắc Mỹ.
Cho đến nay, Brazil là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 ở châu Mỹ La tinh, với hơn 772.000 ca nhiễm và 39.680 ca tử vong, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.
Tâm chấn của đại dịch Covid-19 ở Brazil là Sao Paulo, bang có dân số cao nhất ở nước này (hơn 12 triệu người). Trong ngày 10.6 (theo giờ Brazil), Sao Paulo ghi nhận 340 người chết , số ca Covid-19 tử vong/ngày cao nhất trong bang, nâng tổng số ca tử vong lên 9.862.

Tòa án buộc chính quyền Brazil tiếp tục công khai số liệu Covid-19

Dù vậy, nhiều thành phố lớn của Sao Paulo, như thủ phủ Sao Paulo và Rio de Janeiro, vẫn cho phép các cửa hàng hoạt động trở lại và chuẩn bị mở cửa các trung tâm mua sắm, theo Reuters.
Brazil hiện đứng thứ 2 trên thế giới về số ca nhiễm Covid-19, chỉ sau Mỹ (gần 2 triệu ca) và đứng thứ 3 thế giới về số ca tử vong, sau Mỹ (hơn 112.000 ca) và Anh (hơn 41.000 ca). Số ca nhiễm ở Anh đã tăng lên hơn 291.000 ca, đứng thứ 4 thế giới, sau Nga (hơn 493.000 ca nhiễm, 6.350 ca tử vong), theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.
Kể từ khi khởi phát ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) vào cuối tháng 12.2019 đến nay, đại dịch Covid-19 đã lây lan sang hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng cộng hơn 7,3 triệu ca nhiễm và 415.000 ca tử vong, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.