Số người chết lên hơn 700 trong thảm họa giẫm đạp tại Mecca

24/09/2015 23:06 GMT+7

(TNO) Số người chết trong vụ giẫm đạp tại thánh địa Mecca, Ả Rập Xê Út tính đến tối 24.9 đã tăng lên 717. Đây là thảm họa lớn nhất trong lễ hành hương ở thánh địa Hồi giáo này suốt 25 năm qua.

(TNO) Số người chết trong vụ giẫm đạp tại thánh địa Mecca, Ả Rập Xê Út tính đến tối 24.9 đã tăng lên 717. Đây là thảm họa lớn nhất trong lễ hành hương ở thánh địa Hồi giáo này suốt 25 năm qua.

Số người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp gần Mecca, Ả Rập Xê Út tăng lên hơn 700 - Ảnh: ReutersSố người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp gần Mecca, Ả Rập Xê Út tăng lên hơn 700 - Ảnh: Reuters
Ít nhất 863 người bị thương sau tai nạn trên, xảy ra tại thành phố Mina, cách Mecca chỉ vài km. Nguyên nhân là do 2 đám đông người hành hương bị kẹt lại trên đường khi đang tiến hành nghi lễ “ném đá quỷ dữ”ở Jamarat, theo Reuters ngày 24.9 dẫn lời lực lượng phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út.
Tai nạn ngày 24.9 được xem là thảm họa tồi tệ nhất trong dịp lễ hành hương kể từ tháng 7.1990. Năm đó, 1.426 người đã bị giẫm đạp đến chết trong một đường hầm gần Mecca. Cả 2 vụ việc đều xảy ra vào dịp lễ Eid al-Adha, ngày lễ quan trọng nhất của Hồi giáo và ngày lễ ném đá.
Đường 204 là nơi vụ giẫm đạp xảy ra và cũng là 1 trong 2 tuyến đường chính dẫn người hành hương từ Mina đến Jamarat, khu vực mà họ sẽ thực hiện nghi lễ ném đá quỷ dữ bằng cách ném những hòn sỏi vào 3 trụ lớn. Hồi năm 2006, ít nhất 346 người thiệt mạng cũng trong một vụ giẫm đạp tại Jamarat.
Danh tính nạn nhân chưa được công bố, tuy nhiên hãng tin nhà nước IRNA của Iran cho biết ít nhất 47 người dân nước này thiệt mạng. IRNA cũng dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Hossein Amir Abdollahian của Iran nói rằng Ả Rập Xê Út phải chịu trách nhiệm về vụ việc, theo Reuters.
Thi thể nạn nhân được chuyển đi - Ảnh: Reuters
Cơ quan quốc phòng dân sự Ả Rập Xê Út thông báo đang tiến hành tách các đám đông và đưa đến các tuyến đường thay thế. Hơn 220 xe cứu thương và 4.000 nhân viên cứu hộ đến hiện trường vụ tai nạn. Một số người bị thương cũng được đưa đi bằng trực thăng.
Hơn 100.000 cảnh sát và hàng ngàn camera được sử dụng để giúp phát hiện và phân tán bớt lượng người đến 3 chiếc trụ ở Jamarat để hành lễ.
Cơ quan chức năng cũng mở loa kêu gọi người hành hương không nên xô đẩy người khác và rời đi bằng lối ra, và không nên quay trở lại con đường cũ.
Một tai nạn sập cần cẩu tại Đại giáo đường ở thánh địa Mecca cũng mới xảy ra cách đây 2 tuần khiến 110 người hành hương thiệt mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.