“Sờ mó” ở sân bay Mỹ

29/05/2012 03:48 GMT+7

Báo The Los Angeles Times đưa tin Bộ An ninh nội địa Mỹ vừa đặt mua thiết bị quét an ninh cầm tay nhằm thay thế phương pháp dùng tay kiểm tra thân thể hành khách tại các sân bay.

Hiện có khoảng 700 máy quét toàn thân  được đặt tại 180 sân bay trên toàn nước Mỹ. Khi máy phát hiện có vật thể khả nghi không phải kim loại trong người đối tượng, các nhân viên sẽ tiến hành kiểm tra bằng tay. Tuy nhiên, biện pháp này vấp phải sự phản đối liên tục từ nhiều hành khách, nhất là khi bộ phận an ninh không chừa cả người nổi tiếng, người già, người tàn tật, trẻ em. Thậm chí đến cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger, 89 tuổi, cũng nhiều lần bị “sờ mó”, lần mới nhất vào ngày 15.5 tại New York, theo AP.

Trước tình trạng trên, Bộ An ninh nội địa thông báo cần gấp thiết bị dò bằng tay nặng không quá 2,5 kg và có thể cung cấp kết quả trong 15 giây.

H.G

>> Mỹ: Nổ tại Quảng trường Thời đại gây náo loạn
>> “Lưới thần” của Bộ An ninh nội địa Mỹ
>> Phá âm mưu đánh bom hàng loạt máy bay
>> Sự thật về các điệp vụ bay
>> Cớm chìm" trên những chuyến bay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.