Số lượng hồ sơ Sinh viên 5 tốt nhiều nhất kể từ khi tổ chức tuyên dương

Vũ Thơ
Vũ Thơ
04/01/2019 11:06 GMT+7

Năm 2018, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam nhận được 449 hồ sơ đề nghị xét trao danh hiệu Sinh viên 5 tốt . Đây là năm có số lượng hồ sơ nhiều nhất kể từ khi tổ chức tuyên dương.

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, ngày 7.1 sẽ diễn ra Chương trình tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư và trao Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2018 tại Hà Nội.
Theo ban tổ chức, năm 2018 T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã nhận được 449 hồ sơ đề nghị xét trao danh hiệu Sinh viên 5 tốt (số lượng hồ sơ nhiều nhất kể từ khi tổ chức tuyên dương) và 14 hồ sơ đề nghị xét trao danh hiệu Tập thể Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư từ 41 tỉnh, thành phố, các trường trực thuộc và các tổ chức Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài (gồm: Anh, Thái Lan, Hàn Quốc, Hungary và Nga).
Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam quyết định trao tặng danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư cho 189 sinh viên và danh hiệu Tập thể Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư cho 11 tập thể. Đây cũng là số lượng sinh viên đạt danh hiệu nhiều nhất từ khi tổ chức tuyên dương tới nay.
Ban tổ chức cũng cho biết, phần thưởng kèm theo mỗi danh hiệu gồm: bằng khen, giấy chứng nhận, biểu trưng danh hiệu, tiền thưởng 5 triệu đồng/cá nhân/tập thể. Danh hiệu là sự ghi nhận sự nỗ lực cố gắng phấn đấu, rèn luyện của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đối với các cá nhân, tập thể trong quá trình tự hoàn thiện bản thân, góp phần hoàn thiện tập thể.
Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam cũng đã tiến hành các bước xét chọn để trao Giải thưởng Sao Tháng Giêng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, được trao cho sinh viên Việt Nam là cán bộ Hội Sinh viên, cán bộ Đoàn Thanh niên đang học tập trong các học viện, trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước, có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, trong công tác Hội và phong trào sinh viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.
Năm 2018, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam nhận được 163 hồ sơ xét trao Giải thưởng Sao Tháng Giêng từ 41 tỉnh, thành phố, các trường trực thuộc, các tổ chức Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tại các nước ngoài. Qua xét chọn, có 137 cán bộ Đoàn, Hội xuất sắc được trao tặng giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2018.
Hiện nay, Hội Sinh viên Việt Nam có gần 1,4 triệu hội viên thuộc 28 Hội Sinh viên cấp tỉnh, 44 Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc T.Ư, 8 Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước (Pháp, Hàn Quốc, Hà Lan, Đức, Bỉ, Hungari, Anh, Thái Lan).
Nhằm tạo ra môi trường tốt để sinh viên Việt Nam phấn đấu, rèn luyện, hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, năm 2009, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chính thức triển khai cuộc vận động Sinh viên 5 tốt trên phạm vi cả nước. Đại hội IX Hội Sinh viên Việt Nam diễn ra vào cuối năm 2013 đã quyết định phát triển từ cuộc vận động trở thành phong trào Sinh viên 5 tốt", triển khai trong toàn thể hội viên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước.
Từ những kết quả tốt đẹp mà phong trào Sinh viên 5 tốt đã mang lại cho sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam trong thời gian qua, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã quyết định tiếp tục triển khai phong trào Sinh viên 5 tốt với các tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.