Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đề nghị doanh nghiệp khẩn trương nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
12/08/2022 18:03 GMT+7

Chiều 12.8, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Lê Văn Thinh ký văn bản khẩn, đề nghị các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn TP.HCM khẩn trương nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động về các quận, huyện và TP.Thủ Đức.

Chiều 12.8, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Lê Văn Thinh ký văn bản khẩn, gửi các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn TP.HCM có đối tượng người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đề nghị các doanh nghiệp sau khi được Bảo hiểm xã hội TP.HCM xác nhận về tình trạng tham gia bảo hiểm xã hội, khẩn trương nộp hồ sơ về UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoạt động.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, tính đến ngày 11.8, gói hỗ trợ tiền thuê nhà mới chỉ giải ngân được 139 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 7,83%

phạm thu ngân

Thời gian nộp hồ sơ chậm nhất vào ngày 15.8, tức còn 3 ngày nữa.

Văn bản này được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động tại TP.HCM còn rất thấp. Theo báo cáo của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, tính đến ngày 11.8, gói hỗ trợ đã giải ngân được 139 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 7,83%. Trong khi đó, chính quyền TP.HCM dự kiến sẽ hỗ trợ cho khoảng 1,1 triệu người lao động với tổng kinh phí thực hiện khoảng 1.777 tỉ đồng.

Sáng cùng ngày (12.8), Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung, trong cuộc họp trực tuyến, đã thẳng thắn phê bình khi chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà của TP.HCM làm rất chậm. Ông nói: "TP.HCM cần phải xem lại cách làm thời gian qua. Hình như TP.HCM đang đẻ ra rất nhiều thủ tục như xác minh, xác nhận giấy phép kinh doanh, tạm vắng tạm trú… thì sao làm được. Đề nghị BHXH TP.HCM vào cuộc quyết liệt, nếu không một mình Sở LĐ-TB-XH làm khó thực hiện”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.