‘Số hóa’ thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước

Đình Phú
Đình Phú
13/04/2018 16:41 GMT+7

Thành lập 'ngân hàng bia mộ' để xác định thông tin liệt sĩ

Chiều 13.4, tại Ninh Thuận, Bộ LĐ-TB-XH tổ chức hội nghị giao ban công tác lao động - người có công và xã hội, khu vực phía nam năm 2018 với sự tham gia của lãnh đạo các Sở LĐ-TB-XH từ TP.Đà Nẵng trở vào.
Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung cho biết Bộ đang tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để góp phần thực hiện tốt hơn chính sách liên quan đến người có công với cách mạng. Cụ thể, từ nay đến năm 2020, Bộ tập trung đầu tư trang thiết bị, phương tiện vật chất, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và công tác giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Theo đó, Bộ LĐ-TB-XH thực hiện dự án “Trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu ADN” thuộc đề án “Xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, đồng thời tiếp tục thực hiện đề án cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết hiện nay cả nước có khoảng 1,2 triệu liệt sĩ, trong đó có hơn 300.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin và khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập. Chính phủ đã lập Ban Chỉ đạo cấp nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Ban Chỉ đạo 150).
“Cổng thông tin điện tử sẽ công bố danh sách tất cả liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước giúp cho việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, xác định thông tin liệt sĩ còn thiếu sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn, thân nhân liệt sĩ không phải lặn lội hết nơi này đến nơi khác để tìm kiếm, đối chứng thông tin”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.
Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, đây được xem như là “ngân hàng bia mộ”, “ngân hàng gen” để xác định thông tin liệt sĩ. Việc làm này sẽ hoàn thành trước năm 2020.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết Bộ đã ban hành quyết định về quy trình giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng. Tính đến hết tháng 3.2018, toàn bộ hồ sơ theo báo cáo của các địa phương đã được Bộ giải quyết cơ bản: trình Thủ tướng cấp 1.250 bằng Tổ quốc ghi công, cấp đổi 50.000 bằng Tổ quốc ghi công, 2.500 hồ sơ thương binh… Sắp tới Bộ tập trung giải quyết hồ sơ thanh niên xung phong còn tồn đọng trên phạm vi cả nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.