Số hóa khu tưởng niệm người cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa

29/03/2024 11:21 GMT+7

Khu tưởng niệm người cộng sản Lê Hữu Lập đã được số hóa để giúp người dân dễ dàng tham quan khu tưởng niệm, tìm hiểu thông tin, tư liệu về quá trình hoạt động cách mạng của người cộng sản đầu tiên ở tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 29.3, Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp cùng MobiFone Thanh Hóa tổ chức khánh thành công trình số hóa thông tin Khu tưởng niệm đồng chí Lê Hữu Lập (tại xã Xuân Lộc, H.Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Số hóa khu tưởng niệm người cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa- Ảnh 1.

Sáng 29.3, Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp cùng MobiFone Thanh Hóa tổ chức khánh thành công trình số hóa thông tin khu tưởng niệm đồng chí Lê Hữu Lập

MINH HẢI

Đây là một trong những công trình nhằm số hóa các địa chỉ đỏ mà tuổi trẻ tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai nhân tháng thanh niên năm 2024, và chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2024).

Phát biểu tại buổi lễ, chị Phùng Tố Linh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, cho biết công trình số hóa Khu tưởng niệm đồng chí Lê Hữu Lập nhằm giúp đoàn viên, thanh niên và người dân dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu về khu tưởng niệm, cũng như quá trình hoạt động cách mạng của ông Lê Hữu Lập.

Công trình số hóa Khu tưởng niệm đồng chí Lê Hữu Lập do Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với MobiFone Thanh Hóa thực hiện, có giá trị khoảng 100 triệu đồng.

Công trình sử dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường và trí tuệ nhân tạo để xây dựng hình ảnh thực tế ảo VR360 của toàn bộ khu tưởng niệm, với các góc nhìn trên cao và mặt đất, đem đến những hình ảnh trực quan, sinh động và chân thực cho người xem.

Số hóa khu tưởng niệm người cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa- Ảnh 2.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hóa và MobiFone Thanh Hóa trao công trình số hóa cho chính quyền địa phương quản lý, duy trì hoạt động

MINH HẢI

Tổng thể công trình là những hình ảnh thực tế ảo được xây dựng với 1 điểm cảnh flycam 360 độ trên cao, 6 điểm cảnh VR360 độ mặt đất, từ khu vực cổng chính, bình phong đến khuôn viên sân di tích và khu nhà tưởng niệm, mô tả đầy đủ, chân thực và chính xác những hình ảnh của khu tưởng niệm.

Cạnh đó, MobiFone đã sử dụng công nghệ AI TTS để thuyết minh toàn bộ cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Hữu Lập và các thông tin liên quan.

Website thực tế ảo VR360 được quảng bá trực tiếp trên website của Tỉnh đoàn Thanh Hóa (http://tuoitrethanhhoa.vn/) và các website quảng bá du lịch khác, góp phần giới thiệu và quảng bá khu tưởng niệm đến đoàn viên, thanh niên và người dân, du khách.

Khu tưởng niệm được xây dựng trên tổng diện tích mặt bằng gần 10.000 m2, tại xã Xuân Lộc, gồm các hạng mục chính: nhà tưởng niệm, tượng đài, bia ghi danh, vườn hoa… hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2016, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng và tri ân các nhà lãnh đạo tiền bối của tuổi trẻ Thanh Hóa nói riêng và tuổi trẻ cả nước nói chung.

Số hóa khu tưởng niệm người cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa- Ảnh 3.

Các em học sinh thích thú khi tham quan, tìm hiểu thông tin về người cộng sản đầu tiên của Thanh Hóa

MINH HẢI

Theo tài liệu lịch sử, đồng chí Lê Hữu Lập sinh năm 1897, tại xã Xuân Lộc (H.Hậu Lộc), trong một gia đình nhà nho yêu nước. Giữa năm 1924, ông Lê Hữu Lập được nhà cách mạng Đinh Chương Dương đưa sang Quảng Châu (Trung Quốc) tham gia tổ chức Tâm Tâm Xã. Tổ chức này ra đời năm 1923, do các nhà cách mạng Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu và một số thanh niên có tư tưởng tiến bộ thành lập.

Tháng 6.1925, Lê Hữu Lập được kết nạp vào Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội - tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó, ông được cử về Việt Nam hoạt động, xây dựng phong trào cách mạng và tuyển chọn những thanh niên tiến bộ đưa sang Trung Quốc tham gia tổ chức.

Đầu năm 1927, Lê Hữu Lập trở về nước và vận động thành lập tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội tỉnh Thanh Hóa, trực tiếp làm Bí thư Tỉnh bộ lâm thời của tổ chức này. Đầu năm 1930, Lê Hữu Lập trở thành người cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.

Sau khi xây dựng phong trào tại Thanh Hóa, ông Lê Hữu Lập tiếp tục được cử vào Nghệ Tĩnh (Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay) gây dựng phong trào cách mạng. Tại đây, ông tuyển chọn, giới thiệu hàng chục thanh niên ưu tú, gửi sang Trung Quốc học tập, đào tạo sau đó quay trở về quê hương hoạt động cách mạng. Năm 1934, ông Lê Hữu Lập mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời tại Nghệ An.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.