Số hóa 'địa chỉ đỏ' bằng tranh ký họa

Huy Đạt
Huy Đạt
12/03/2024 09:00 GMT+7

Nhóm sinh viên kiến trúc đã rong ruổi khắp dải đất miền Trung để ký họa những danh lam thắng cảnh, địa điểm lịch sử…; sau đó dùng công nghệ số để lưu trữ, quảng bá, giới thiệu "địa chỉ đỏ" đến bạn bè trên thế giới.

QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH QUÊ HƯƠNG

Từ 7 năm trước, CLB Sketcher DAU tập hợp các sinh viên yêu thích hội họa và có kiến thức về lịch sử, văn hóa của Trường ĐH Kiến trúc (ĐH Đà Nẵng) rong ruổi khắp dải đất miền Trung nắng gió để ký họa rất nhiều điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử. Dưới bàn tay tài hoa của sinh viên kiến trúc, những bức ký họa sinh động ra đời và được áp dụng công nghệ số để lưu trữ hình thành chuỗi thông tin "địa chỉ đỏ" ấn tượng.

Từ khi ra đời cho đến nay, mô hình "Số hóa địa chỉ đỏ bằng tranh ký họa" của sinh viên kiến trúc đã nhận được sự quan tâm của đông đảo sinh viên, học sinh và người dân, góp phần nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về lịch sử, văn hóa và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Gắn bó với CLB Sketcher DAU thời gian dài, Lê Hồng Thiện, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc (ĐH Đà Nẵng), cho biết CLB thành lập với mong muốn kết nối các bạn sinh viên, những người có chung đam mê hội họa, kiến trúc. Từ đó, hướng đến mục tiêu bảo tồn hình ảnh các điểm di tích lịch sử, điểm du lịch nổi tiếng trên cả nước và có thể lan tỏa những hình ảnh này đến với bạn bè trên khắp thế giới.

Số hóa 'địa chỉ đỏ' bằng tranh ký họa- Ảnh 1.

Kết hợp hoàn hảo giữa ký họa và công nghệ số để quảng bá “địa chỉ đỏ”

HUY ĐẠT

"Có thể mỗi người có một cách vẽ, cách tư duy, cách thể hiện khác nhau; nhưng chúng em có chung một mục đích là lưu lại những nét đẹp về các điểm di tích lịch sử, điểm du lịch… và đưa những điểm di tích lịch sử này đến với mọi người, nhất là đến được với du khách quốc tế. Từ đó, bạn bè trên thế giới sẽ hiểu rõ hơn lịch sử, con người, đất nước Việt Nam", Hồng Thiện nói.

Đối với Đỗ Văn Châu Anh, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc (ĐH Đà Nẵng), mỗi khi rong ruổi cùng thành viên CLB để lưu giữ hình ảnh quê hương thì cảm thấy rất tự hào. Theo Châu Anh, mỗi bức ký họa nếu đơn giản sẽ được thực hiện khoảng 30 phút, khó hơn thì khoảng 1 tiếng đồng hồ. "Em cùng các thành viên CLB đã đi qua các tỉnh thành miền Trung để tìm hiểu về các điểm di tích lịch sử, văn hóa… Mỗi khi đặt bút ký họa, chúng em rất tự hào trước cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của quê hương. Chúng em đã vẽ lại những hình ảnh quê hương bằng tất cả cảm xúc, niềm tự hào; sau đó kết hợp công nghệ số để lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến với bạn bè trên thế giới", Châu Anh tâm sự.

TÌM HIỂU "ĐỊA CHỈ ĐỎ" QUA TRANH KÝ HỌA

Không chỉ là nơi thỏa mãn niềm đam mê ký họa, CLB Sketcher DAU còn là nơi hướng dẫn và chia sẻ cách vẽ cho những sinh viên yêu ký họa. Hiện CLB có khoảng 50 thành viên, sinh hoạt vào thứ hai và chủ nhật hằng tuần.

Kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Quân, giảng viên Khoa Kiến trúc, Trường ĐH Kiến trúc (ĐH Đà Nẵng), cố vấn CLB Sketcher DAU, cho rằng những bức ký họa sau khi số hóa sẽ góp phần nâng cao chất lượng tranh ảnh, giúp mọi người dễ lưu trữ và chia sẻ lên các nền tảng xã hội như Facebook, Zalo… Từ đó, tranh ký họa sẽ được mọi người biết nhiều hơn và có thể xuất hiện trên khắp thế giới.

"Người dân, du khách quốc tế sẽ dễ dàng tìm hiểu được các "địa chỉ đỏ" của TP.Đà Nẵng cũng như các điểm di tích lịch sử trên khắp cả nước thông qua các nguồn như Facebook, Behance, YouTube… Đồng thời, số hóa tranh ký họa sẽ lan tỏa được yếu tố văn hóa, lịch sử, giữ gìn bản sắc văn hóa, con người Việt Nam", kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Quân nói.

Thạc sĩ Ngô Tuấn Anh, Bí thư Đoàn thanh niên Trường ĐH Kiến trúc (ĐH Đà Nẵng), nhìn nhận những thông tin, tranh ký họa mang đến cho người xem một góc nhìn mới mẻ về di tích lịch sử, những điểm du lịch nổi tiếng. Việc xây dựng kho ký họa số hóa sẽ giúp các địa phương, đơn vị có thêm nguồn dữ liệu và nội dung độc đáo để sử dụng vào những mục đích quảng bá, tuyên truyền.

Theo anh Tuấn Anh, thời gian qua, ngoài việc xây dựng dữ liệu "địa chỉ đỏ" ở TP.Đà Nẵng, CLB còn mở thêm nhiều trại sáng tác ở các nơi có danh thắng, di tích lễ hội đặc sắc như huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi); Mỹ Sơn, Hội An (Quảng Nam)… Từ đó, sinh viên được trải nghiệm, sáng tác nhằm quảng bá, giới thiệu những điểm đến lý tưởng. Mô hình số hóa "địa chỉ đỏ" bằng tranh ký họa đã được Hội Sinh viên TP.Đà Nẵng đánh giá rất cao, hội tụ đủ tiêu chí: tính mới, sáng tạo; tính hiệu quả, tính lan tỏa; tính điển hình.

"Với hiệu quả mang lại, mô hình được triển lãm tại Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hội Sinh viên TP.Đà Nẵng cũng chấm điểm và lựa chọn trao "Giải thưởng 9.1" ở hạng mục "Sáng tạo, khởi nghiệp". Năm 2023, toàn thành phố chỉ có 3 mô hình được tôn vinh. Kết quả trên là minh chứng cho những nỗ lực và sáng tạo của sinh viên Việt Nam trong việc góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc", thạc sĩ Ngô Tuấn Anh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.