Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đón nhận huân chương Độc lập hạng ba

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
17/11/2022 15:58 GMT+7

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã đón nhận huân chương Độc lập hạng ba trong buổi lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam .

Ngày 17.11, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và đón nhận huân chương Độc lập hạng ba.

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị vinh dự đón nhận huân chương Độc lập hạng ba

Thanh Lộc

Ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành GD-ĐT của tỉnh suốt hơn 40 năm qua, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Thị Hương tri ân các thế hệ nhà giáo đi trước đã không quản gian khó, trọn đời tận tụy với sự nghiệp “trồng người” để cho thế hệ hôm nay được vinh dự tiếp bước truyền thống vẻ vang. Bằng những giải pháp và sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh và sự nỗ lực của đội ngũ những người làm công tác GD-ĐT, ngành giáo dục tỉnh đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi từ năm 2013, vượt trước 2 năm so với thời gian quy định.

Cũng theo bà Hương, hằng năm, học sinh hoàn thành chương trình cấp tiểu học đạt 99,6%; cấp THCS học sinh khá, giỏi đạt 68,8%; cấp THPT học sinh khá, giỏi đạt 69,2%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt tỷ lệ bình quân hằng năm trên 94%.

Nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong các hoạt động đã được Chủ tịch nước, Chính phủ, Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh, các cấp, ngành ở trung ương và địa phương tôn vinh, khen thưởng.

UBND tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen cho các tập thể có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục

THanh Lộc

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng chúc mừng đội ngũ nhà giáo đã đạt được nhiều kết quả trong công tác dạy học và xây dựng ngành GD-ĐT ngày càng vững mạnh, xứng đáng với quê hương giàu truyền thống cách mạng và hiếu học.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Võ Văn Hưng đề nghị ngành GD-ĐT tiếp tục tập trung hiện thực hóa mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, từng bước phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường giáo dục truyền thống, pháp luật, đạo đức, lối sống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

Theo ông Hưng, ngành GD-ĐT đang thực hiện quyết liệt các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học. Phương châm là “lấy học sinh làm trung tâm”, chú trọng phát triển nhân cách đạo đức, tính sáng tạo của học sinh.

Muốn vậy, ngành GD-ĐT Quảng Trị cần tiếp tục lấy “nhà trường làm nền tảng”, “lấy thầy cô giáo làm động lực”. Trong quá trình đó, yêu cầu là phải “học thật, thi thật, nhân tài thật”; chú trọng xây dựng đội ngũ quản lý, nhà giáo tâm huyết, say mê với nghề, rèn luyện, tu dưỡng “tâm trong, đức sáng, tận tụy, tất cả vì học sinh thân yêu”, lan tỏa khát vọng, khát khao cống hiến cho sự phát triển của quê hương…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.