Sơ đồ giúp người Đà Nẵng lưu thông khi cấm đường xây nút giao thông

27/09/2016 20:32 GMT+7

Ngày 27.9, UBND TP.Đà Nẵng ban hành phương án phân luồng giao thông giải quyết ùn tắc khi thi công nút giao thông phía tây cầu sông Hàn.

Theo đó, phương án phân luồng từ xa gồm các biển báo, sơ đồ hướng dẫn phương tiện trước khi vào khu vực.
Ở vị trí thi công, cấm tất cả phương tiện qua cầu sông Hàn hướng Q.Sơn Trà về Q.Hải Châu trong 3 tháng để thi công giai đoạn 1.
Đường Trần Phú mở 5,5m để ô tô con, xe máy qua nút về cầu Rồng và rẽ trái về cầu sông Hàn.
Đường Quang Trung lưu thông 1 chiều từ Bạch Đằng đến Lê Lợi, các phương tiện được rẽ phải ở Nguyễn Chí Thanh và rẽ trái ở Lê Lợi khi đèn đỏ.
Ô tô bị cấm đậu từ 6 giờ 30 đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ trên các tuyến Lê Lợi (đoạn từ Đống Đa đến Phan Đình Phùng), Nguyễn Thị Minh Khai (từ Lý Tự Trọng đến Pasteur), Nguyễn Chí Thanh (Phan Đình Phùng đến Lý Tự Trọng), Lý Tự Trọng (Bạch Đằng đến Lê Lợi), trong đó, đoạn từ Bạch Đăng đến Lê Lợi cấm đỗ xe 24/24 giờ.
Đường Quang Trung (từ Bạch Đằng đến Lê Lợi), trong đó, đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Lê Lợi cấm đỗ xe 24/24 giờ, Hải Phòng (Lê Lợi đến Nguyễn Chí Thanh), Yên Bái (Lê Duẩn đến Phan Đình Phùng), Phan Đình Phùng (Lê Lợi đến Bạch Đằng).
Sơ đồ phân luồng - Ảnh: Sở GTVT
Xe khách trên 16 chỗ bị cấm lưu thông từ 6 giờ 30 đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ trên các tuyến Đống Đa (3.2 đến Ông Ích Khiêm), Lê Lợi (Đống Đa đến Lê Duẩn), Trần Phú (3.2 đến Hùng Vương, riêng đoạn Quang Trung - Phan Đình Phùng cấm hoàn toàn xe trên 16 chỗ), Quang Trung (Bạch Đằng đến Đống Đa), Lê Duẩn (Lê Lợi đến Yên Bái), Yên Bái (Lê Duẩn đến Phan Đình Phùng), Phan Đình Phùng (Lê Lợi đến Bạch Đằng), Nguyễn Chí Thanh (Phan Đình Phùng đến Quang Trung).
Các xe tải, xe buýt bị cấm từ Đống Đa đến khu vực phân luồng, Sở GTVT sẽ điều chỉnh lộ trình xe buýt trên đường Nguyễn Tất Thành, cầu Thuận Phước.

tin liên quan

Tắc nghẽn giao thông vì làm hầm chui
Giao thông tại một số tuyến đường và cầu sông Hàn (TP.Đà Nẵng) bị tê liệt vì rào chắn để làm hầm chui thuộc dự án Nút giao thông phiá tây cầu sông Hàn.
Theo UBND TP.Đà Nẵng, sau khi thực hiện phương án trên vẫn không hiệu quả thì sẽ lưu thông 2 chiều đường Bạch Đằng (từ Quang Trung đến Phan Đình Phùng).
Bên cạnh đó, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên đẩy nhanh tiến độ thi công cống thoát nước Quang Trung, hoàn trả mặt bằng tránh kẹt xe.
Bệnh viện Đà Nẵng cũng sẽ chuyển cổng chính từ đường Quang Trung về đường Hải Phòng, trường PTTH Phan Châu Trinh hạn chế ra vào cổng Lê Lợi, Hải Phòng, chuyển sang cổng đường Lê Duẩn.
Trước đó, đầu tháng 9, phân luồng gây kẹt xe nghiêm trọng nên ngày 11.9, Sở GTVT đã tháo dỡ rào chắn, trả lại giao thông để phục vụ Đại hội thể thao biển châu Á (ABG).
Dự kiến sau khi kết thúc ABG vào đầu tháng 10, phương án phân luồng mới sẽ triển khai để thi công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.