Số ca nhiễm Covid-19 trong ngày ở Hàn Quốc cao kỷ lục sau tết Trung thu

Văn Khoa
Văn Khoa
24/09/2021 16:12 GMT+7

Số ca nhiễm Covid-19 hằng ngày ở Hàn Quốc tăng lên mức cao chưa từng có do việc đi lại ồ ạt trong kỳ nghỉ lễ Trung thu đã gây ra đợt lây nhiễm nhanh chóng ở khắp nước này.

Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) hôm nay 24.9 thông báo ghi nhận 2.434 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 2.416 ca nhiễm cộng đồng, vượt số ca nhiễm cao kỷ lục 2.221 được ghi nhận vào ngày 10.8, theo hãng tin Yonhap. Số ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc lên hơn 295.000 ca, trong đó có 2.400 ca tử vong.
Trong số ca nhiễm mới có tới 40% không thể truy vết được. Số ca nhiễm Covid-19 hằng ngày ở trên mức 1.000 trong 80 ngày qua, giữa lúc biến thể Delta đang hoành hành ở Hàn Quốc.
Giới chức y tế Hàn Quốc trước đó dự đoán số ca nhiễm Covid-19 mới hằng ngày sẽ tăng vọt sau khi hàng triệu người về quê trong kỳ nghỉ lễ Trung thu ở nước này, từ ngày 20-22.9. Họ cho rằng số ca nhiễm mới có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới, đề nghị người dân tiến hành xét nghiệm và tiêm vắc xin.

Singapore đang phải siết giãn cách ra sao khi số ca Covid-19 tăng nhanh?

Trong kỳ nghỉ lễ Trung thu, các hạn chế tập trung đông người được nới lỏng, cho phép tập trung được 8 người với điều kiện 4 người trong số đó được tiêm vắc xin đầy đủ. Giới chức Hàn Quốc đã siết hạn chế này trở lại, chỉ cho tập trung đối đa 6 người, kể từ ngày 24.9.
Tính đến nay có tổng cộng 37,1 triệu người, hay khoảng 72,3% dân số Hàn Quốc, đã nhận tiêm liều đầu tiên, và 22,6 triệu người, hay 44%, được tiêm đầy đủ, theo KDCA. Vào ngày 27.9, chính phủ Hàn Quốc sẽ thông báo kế hoạch tiêm vắc xin cho nhóm người từ 12-17 tuổi và phụ nữ mang thai trong thời gian từ tháng 10-12. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.