Số ca nhiễm Covid-19 tăng cao tại căn cứ Mỹ ở Nhật Bản

Khánh An
Khánh An
02/01/2022 09:01 GMT+7

Các lực lượng Mỹ tại Okinawa ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao nhất kể từ đầu dịch, giữa lo ngại dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Sân bay Futenma của Thủy quân lục chiến Mỹ ở Okinawa, Nhật Bản

reuters

Theo tờ Nikkei Asia, các lực lượng Mỹ tại tỉnh Okinawa ở Nhật ghi nhận đến 235 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 1.1, con số cao chưa từng thấy sau khi một ổ dịch bùng phát tại một trong những căn cứ ở đây vào tháng trước.

Chưa rõ có ca nhiễm Omicron nào không. Tổng số các ca nhiễm Covid-19 trong quân đội Mỹ giờ đây đã tăng lên 3.613.

Trước đó các ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận tại căn cứ Hansen của Thủy quân lục chiến Mỹ tại Okinawa, nơi có nhiều căn cứ quân sự Mỹ. Hơn 250 ca nhiễm đã được ghi nhận tại căn cứ này.

Một quan chức tỉnh Okinawa kêu gọi các lực lượng Mỹ nên áp dụng nhiều biện pháp phòng dịch, đồng thời cảnh báo rằng việc gia tăng số ca nhiễm tại các căn cứ sẽ làm gia tăng nguy cơ cho những nhân viên phi quân sự làm việc tại đó.

Vào ngày 31.12.2021, Bộ Ngoại giao Nhật cho hay các lực lượng Mỹ đồn trú giờ đây đã bắt buộc tất cả nhân sự xét nghiệm Covid-19 trong vòng 24 giờ sau khi nhập cảnh.

Theo thỏa thuận song phương, các biện pháp cách ly đối với nhân sự Mỹ sau khi nhập cảnh vào Nhật sẽ do phía Mỹ tiến hành, có nghĩa là họ không phải tuân thủ các quy định cách ly của Nhật tại các sân bay.

Chính phủ Nhật cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ miễn xét nghiệm PCR đối với các binh sĩ do tiến triển trong việc tiêm chủng và tỷ lệ lây nhiễm thấp trên toàn cầu. Việc miễn trừ này áp dụng từ tháng 9.2021 đối với người đã tiêm vắc xin và đến các căn cứ Nhật bằng máy bay quân sự.

Nam Mỹ đang dẫn đầu cuộc đua tiêm ngừa Covid-19 toàn cầu

Sau khi có ổ dịch, phía Mỹ đã buộc các binh sĩ nhập cảnh phải có xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành.

Vào ngày 1.1, Tokyo ghi nhận thêm 79 ca nhiễm Covid-19, con số cao nhất kể từ đầu tháng 10.2021. Thủ đô của Nhật là một trong những khu vực có ca nhiễm Omicron.

Từ cuối tháng 11.2021, Nhật siết các quy định nhập cảnh nhằm đối phó biến thể Omicron khi cấm nhập cảnh đối với công dân nước ngoài không thường trú. Công dân Nhật và nước ngoài cũng đối diện quy định cách ly nghiêm ngặt hơn nếu từng đến một số nước và khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.