Số ca Covid-19 tăng, trường học triển khai biện pháp ứng phó

Bích Thanh
Bích Thanh
20/04/2023 13:41 GMT+7

Các trường học đã triển khai các biện pháp ứng phó với Covid-19 đồng thời quyết liệt yêu cầu giáo viên, học sinh và phụ huynh nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 2K đeo khẩu trang và sát khuẩn.

Số ca Covid-19 tăng, giáo viên, học sinh, phụ huynh bắt tay vào phòng, chống dịch - Ảnh 1.

Các trường kích hoạt các biện pháp phòng dịch Covid-19 sau chỉ đạo khẩn của Sở GD-ĐT TP.HCM

BÍCH THANH

Ngày 20.4, ngay sau khi Sở GD-ĐT TP.HCM phát công văn khẩn về việc nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch, tuyệt đối không để dịch bệnh bùng phát trở lại; các trường học đã triển khai các biện pháp ứng phó, quyết liệt yêu cầu giáo viên, học sinh và phụ huynh nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 2K trong phòng dịch Covid-19.

Trường THCS Nguyễn Du đề nghị giáo viên, nhân viên thực hiện công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế như: tuân thủ 2K, vệ sinh môi trường, học tập, theo dõi sức khỏe học sinh để kịp thời phát hiện ca bệnh. Phối hợp với trạm y tế địa phương, xử lý khi phát hiện số ca bệnh tăng bất thường (nếu có). Rà soát việc tiêm ngừa vắc xin phòng Covid-19 của học sinh, tăng cường tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh đồng thuận để đảm bảo học sinh tiêm đủ số mũi vắc xin theo quy định của Bộ Y tế.

Bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, cho biết nhà trường yêu cầu giáo viên nhắc nhở thường xuyên học sinh thực hiện nghiêm túc quy định 2K, giữ vệ sinh môi trường lớp học, theo dõi sức khỏe. Khi có biểu hiện bất thường, học sinh cần báo kịp thời với cha mẹ và giáo viên chủ nhiệm.

Không chỉ có vậy, Trường THCS Nguyễn Du còn lưu ý với phụ huynh chủ động phối hợp với nhà trường nhằm hỗ trợ học sinh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; kịp thời thông báo với nhà trường khi học sinh bị nhiễm Covid-19…

Ông Bùi Duy Phương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (Q.1), cho hay nhà trường nhắc nhở giáo viên, học sinh, phụ huynh phải cảnh giác và không được lơ là với các quy định phòng, chống dịch.

Số ca Covid-19 tăng, giáo viên, học sinh, phụ huynh bắt tay vào phòng, chống dịch - Ảnh 2.

Các trường tiểu học lưu ý học sinh chú ý đến các quy định đeo khẩu trang

BÍCH THANH

Do học sinh tiểu học là lứa tuổi nhỏ, cần phải nhắc nhở thường xuyên nên giáo viên chủ nhiệm phải cẩn trọng, quan tâm học sinh nhiều hơn. Ban giám hiệu lưu ý các giáo viên nâng cao ý thức và tuyên truyền các nội dung về dịch bệnh, cập nhật tình hình thông tin và nhắc nhở thêm phụ huynh để cùng bảo vệ học trò.

Tương tự, Trường THCS Đặng Trần Côn (Q.Tân Phú) cũng kích hoạt các phương án phòng, chống dịch Covid-19 theo từng giai đoạn đã được chuẩn bị để ứng phó theo mức độ. Lãnh đạo nhà trường cho hay, trường kích hoạt giai đoạn 1 tức là các bộ phận trong nhà trường chủ động các nhiệm vụ đã được phân công. Chú trọng công tác tuyên truyền nhắc nhở từ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Đặc biệt, các trường đều nhấn mạnh vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong thời điểm hiện nay. Giáo viên từng lớp thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin và báo cáo kịp thời về tình hình sức khỏe học sinh, phụ huynh học sinh… để nhà trường kịp thời có những phương án phối hợp xử lý tình huống xuất hiện biểu hiện nghi ngờ về Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.