Số ca Covid-19 tăng kỷ lục trên toàn cầu

23/06/2020 06:41 GMT+7

Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ) ghi nhận mức tăng kỷ lục số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu trong vòng 24 giờ, với tổng cộng hơn 183.020 người.

WHO thông báo ngày 21.6 trở thành ngày kỷ lục mới về số ca mắc Covid-19 kể từ khi dịch bùng phát, với 183.020 ca mới được phát hiện trong vòng 24 giờ. Kỷ lục trước đó là 181.232 ca Covid-19, được ghi nhận vào ngày 18.6, theo Reuters. Theo thống kê của WHO, mức tăng kỷ lục lần này chủ yếu là từ Bắc Mỹ và Nam Mỹ, với hơn 116.000 ca. Trong số này, Brazil là nước có số ca mắc mới cao nhất với 54.771 ca, tiếp đến là Mỹ với 36.617 ca. Trong ngày 21.6, Ấn Độ cũng ghi nhận hơn 15.400 ca.
Brazil trở thành nước có số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 cao thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ - nước hiện ghi nhận hơn 2,2 triệu ca nhiễm và khoảng 120.000 người tử vong. Số ca tử vong ở Brazil đến nay vượt hơn 50.000 và hơn 1 triệu người mắc bệnh. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng con số trên thực tế phải cao gấp 7 lần vì thiếu công tác xét nghiệm trên diện rộng.

Tổng thống Trump lại "đùa": 'làm ơn xét nghiệm chậm lại' vì số ca nhiễm quá cao

Brazil xác nhận ca Covid-19 đầu tiên vào ngày 26.2. Kể từ đó, dịch bệnh lây lan nhanh chóng vì Tổng thống Jair Bolsonaro ban đầu cho rằng đây chỉ là “bệnh cúm nhẹ”. Đến nay, Brazil vẫn chưa có bộ trưởng y tế chính thức sau khi 2 bộ trưởng nối tiếp nhau từ chức vì tranh cãi với Tổng thống Bolsonaro về cách xử lý dịch Covid-19.
Dịch Covid-19 cũng đang lan nhanh ở Mexico, Peru và Chile... Mexico ghi nhận hơn 170.000 ca nhiễm và hơn 20.340 ca tử vong. Số ca tử vong ở Peru vượt 8.000 ngày 21.6. Argentina cùng ngày ghi nhận số ca tử vong vượt mốc 1.000 ca, trong khi Chile là 7.144 ca tử vong.
Trong khi đó, giới chức y tế Hàn Quốc ngày 22.6 xác nhận nước này đang ở giữa “đợt sóng thứ 2” của Covid-19, bùng phát từ sau kỳ nghỉ lễ hồi đầu tháng 5. Sau 2 tuần số ca nhiễm mới mỗi ngày toàn từ 40 - 50 ca, ngày 21.6 là lần đầu tiên số ca nhiễm mới giảm xuống còn 17 ca. Theo tờ The Sydney Morning Herald, chính phủ Úc trong ngày 22.6 cũng kêu gọi người dân cảnh giác với nguy cơ bùng phát Covid-19 lần 2, khi số ca nhiễm mới gia tăng tại bang Victoria.

Bạn có thuộc nhóm máu dễ có triệu chứng nặng khi mắc Covid-19?

Reuters hôm qua đưa tin Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông báo quyết định ngừng nhập sản phẩm thịt gà của một xưởng chế biến của Hãng Tyson ở TP.Springdale (bang Arkansas, Mỹ). Quyết định được đưa ra sau khi công ty xác nhận một chùm lây nhiễm Covid-19 tại xưởng này. Đại diện Gary Mickelson của Tyson thông báo công ty sẽ làm việc với giới chức Mỹ để đảm bảo thực phẩm được sản xuất tuân thủ với quy định an toàn. Hãng Pepsi tại Trung Quốc ngày 21.6 cũng thông báo đóng cơ sở tại quận Đại Hưng thuộc Bắc Kinh vì có nhân viên nhiễm Covid-19, được xác nhận vào ngày 15.6.
Bắc Kinh có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong đợt bùng phát mới hôm 11.6 và đến nay có tổng cộng hơn 220 người mắc bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.