Số bài báo quốc tế của các trường ĐH tăng 3,68 lần trong 6 năm

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
15/04/2023 06:54 GMT+7

Ngày 14.4, tại Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định), Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động khoa học và công nghệ năm 2023.

Tham dự hội nghị có khoảng 180 đại biểu là đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT và các cơ sở giáo dục đại học thuộc GD-ĐT, đại diện UBND tỉnh Bình Định, Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE)...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề như: đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022, định hướng năm 2023; thực hiện công tác xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2024; triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

Số bài báo quốc tế của các trường tăng 3,68 lần trong 6 năm - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự hội nghị

HOÀNG TRỌNG

Phát biểu tại hội nghị, PGS-TS Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho biết số lượng bài báo quốc tế trong danh mục WoS (Web of Science) của các đơn vị trực thuộc Bộ GD-ĐT tăng nhanh trong 6 năm qua. Cụ thể, năm 2022 các trường trực thuộc Bộ GD-ĐT công bố 5.061 bài, tăng gấp 3,68 lần so với năm 2017. Tính đến hết năm 2022, có 10 tạp chí khoa học của các đơn vị trực thuộc Bộ GD-ĐT được chỉ mục trong cơ sở dữ liệu Trung tâm Trích dẫn ASEAN (ACI - là một cơ sở dữ liệu chung cho toàn bộ khu vực ASEAN), 2 tạp chí đã đủ điều kiện gia nhập ACI; 1 đã được chỉ mục của WoS và Scopus…


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.