Số 7 bí ẩn trong các vụ rơi máy bay

27/07/2014 16:35 GMT+7

(TNO) Sự xuất hiện những số 7 trong các vụ rơi máy bay gần đây đang gây náo động trên cộng đồng mạng, và nhiều người tỏ ra nghi ngờ về sự bí ẩn đằng sau con số đó.

(TNO) Sự xuất hiện những số 7 trong các vụ rơi máy bay gần đây đang gây náo động trên cộng đồng mạng, và nhiều người tỏ ra nghi ngờ về sự bí ẩn đằng sau con số đó.

Số 7 bí ẩn trong các vụ rơi máy bay
Hiện trường tai nạn trực thăng ngày 25.7 - Ảnh: Hindustan Times

Trong vòng 7 ngày của tháng 7.2014, có đến 3 máy bay có hành khách lần lượt gặp nạn. Ngoài việc cùng chia sẻ số phận bi đát, người ta nhận thấy rằng những chuyến bay này đều có một đặc điểm chung. Đó là sự xuất hiện của số 7 trên số hiệu chuyến bay hoặc đời máy bay.

Đầu tiên, vào ngày 17.7, chiếc MH17 của hãng Malaysia Airlines bị bắn rơi trên bầu trời miền đông Ukraine.

Đến tối 23.7, chiếc máy bay ATR 72 loại 70 chỗ của TransAsia Airways rơi xuống một ngôi làng ở huyện Bành Hồ trong điều kiện thời tiết xấu.

Sau đó vài giờ, máy bay Air Algerie số hiệu AH5017 biến mất trong lúc di chuyển từ Burkina Faso đến Algeri, và sau đó hãng hàng không này thông báo chiếc máy bay đã rơi tại Tilemsi, vùng đông bắc Mali.

Tổng cộng 462 người đã thiệt mạng vỏn vẹn trong 7 ngày này.

Chẳng biết có phải trùng hợp quá ngẫu nhiên hay không nhưng chiếc MH370 không rõ tông tích từ ngày 8.3 của hãng Malaysia Airlines cũng có chữ số 7 trong số hiệu máy bay.

Dựa trên thống kê, thậm chí ở nước ít phát triển nhất thế giới, xác suất thiệt mạng khi đi máy bay là 1:750.000. 

Nhằm dẹp bớt những tin đồn thổi liên quan đến sự trùng hợp này, BBC dẫn lời giáo sư của Đại học Cambridge (Anh) David Spiegelhalter trấn an rằng xác suất xảy ra một chuỗi sự kiện rơi máy bay liên tục.

Ngoài ra, hàng không thế giới đã ghi nhận ít nhất 88 lần máy bay mất tích kể từ năm 1948, theo tờ Economist dẫn thông tin từ Hệ thống An toàn Hàng không.

Tuy nhiên, những số liệu trên vẫn không làm giảm đi nỗi nghi ngờ trong lòng dư luận, nhất là sau khi có thêm 7 người thiệt mạng trong tai nạn trực thăng Không quân Ấn Độ vào ngày 25.7, rơi ở ngoại ô Sitapur khi đồng hồ điểm 16 giờ 57 phút.

Điều đáng ngạc nhiên là lâu nay số 7 luôn được xem là con số may mắn không phân biệt tôn giáo, quốc gia hay nền văn hóa. Kết quả cuộc khảo sát trên mạng mới đây với hơn 44.000 người tham gia cho thấy số 7 được ưa chuộng nhất thế giới, kế đến là số 3 và số 8.

Cuộc khảo sát do nhà toán học kiêm tác giả nhiều cuốn sách về toán Alex Bellos (Anh) thực hiện vào đầu năm 2014. Kết quả được đăng trên Guardian, Daily Mail.

Ở Trung Quốc, số 7 được xem là may mắn vì nó phát âm tương tự như từ “hồi sinh” và “sự sống”. Nó cũng là biểu tượng cho hình tượng “cây liền cành”, và do đó được xem là điềm lành cho các mối nhân duyên.

Số 7 cũng là số đại diện cho vũ trụ, và thế giới cũng chỉ chấp nhận 7 kỳ quan cổ đại, 7 ngày trong tuần, 7 vòng của vũ trụ, 7 tội lỗi chết người và 7 nốt nhạc.

Trong đạo Phật, 7 là con số xuất hiện một cách đặc biệt, chẳng hạn như Đức Phật lúc chào đời đã đi đúng 7 bước.

Còn ở Thiên Chúa giáo, Đức Chúa được khắc họa với 7 tia sáng ở trung tâm của 6 tia sáng tạo.

Đạo Hebrew gọi số 7 là con số của sự thông thái, trong khi năm Do Thái quy định tổng cộng 7 dịp lễ thánh. Và cây đàn Menorah cổ đại cũng có 7 nhánh.

Phi Yến

>> Nga, Úc dự tính thiết lập điều tra quốc tế về MH17
>> Con gái ông Putin rời Hà Lan vì áp lực vụ MH17?
>> Con số 7 đinh mệnh
>> Trùng hợp lạ kỳ về con số 7 trong thảm kịch MH17
>> Vụ rơi máy bay Algeria: Thủ lĩnh Hezbollah và nhiều quân nhân Pháp có mặt trên máy bay?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.