Slovenia sắp có nữ tổng thống đầu tiên

15/11/2022 06:00 GMT+7

Reuters đưa tin luật sư Natasa Pirc Musar đã giành chiến thắng trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống ở Slovenia ngày 13.11 và sẽ trở thành nữ nguyên thủ quốc gia đầu tiên của nước này, theo kết quả sơ bộ.

Dữ liệu của ủy ban bầu cử dựa trên 99% số phiếu được kiểm cho thấy bà Pirc Musar (54 tuổi) giành được 53,86% phiếu bầu, trong khi đối thủ của bà là chính trị gia cánh hữu, cựu Ngoại trưởng Andze Logar giành được 46,14%.

Bà Pirc Musar mừng chiến thắng ngày 13.11

Reuters

Bà Pirc Musar từng là nhà báo, người dẫn chương trình trước khi lấy bằng tiến sĩ về luật tại Đại học Vienna (Áo). Bà cũng từng được thuê làm luật sư đại diện cho cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump trong thời gian ông Donald Trump tại chức Tổng thống Mỹ.

Mặc dù chủ yếu đóng vai trò nghi lễ, tổng thống Slovenia là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang và cũng có quyền đề cử một số quan chức hàng đầu, bao gồm thống đốc ngân hàng trung ương. Hầu hết các đề cử đều phải được quốc hội phê chuẩn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.