Slovakia 'tặng' Ukraine hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 duy nhất

10/04/2022 07:30 GMT+7

Slovakia nhận hệ thống phòng không Patriot từ Mỹ sau khi vận chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 sang cho Ukraine.

Ngày 8.4, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ đã cam kết sẽ chuyển một hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot đến Slovakia để thay thế hệ thống phòng không S-300 mà Slovakia đã gửi tới Ukraine. Bratislava trước đó đã tiết lộ rằng họ đã “tặng” hệ thống S-300 duy nhất của mình cho Kyiv.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hứa sẽ giao hệ thống “trong những ngày tới”. Tuy nhiên, ông cho biết hiện chưa có thời gian triển khai “cố định” và Washington vẫn đang tham vấn chính phủ Slovakia về “các giải pháp phòng không lâu dài hơn”.

Hệ thống phòng không S-300 trên đường vận chuyển từ Slovakia đến Ukraine

the drive

Trong khi đó, Thủ tướng Slovakia Eduard Heger nhấn mạnh việc “tặng” hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 duy nhất cho Ukraine không đồng nghĩa với việc tham gia vào cuộc chiến chống Nga.

Mỹ đã chuyển hàng tỉ đô la vũ khí và các khoản viện trợ quân sự khác cho Ukraine trong vài tuần qua để hỗ trợ chính phủ Tổng thống Volodymyr Zelenskiy kháng cự chiến dịch quân sự của Nga. Một số đồng minh châu Âu cũng đã tham gia gửi viện trợ quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Liz Truss hôm 7.4 cho biết khối NATO sẽ gửi những vũ khí “nặng hơn” đến Ukraine và thay thế các trang thiết bị thời Liên Xô cũ bằng những vũ khí hiện đại hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.