SLNA sẽ bố trí chặn cửa nếu người vừa bị VFF phạt vẫn cố vào sân Vinh

Khánh Hoan
Khánh Hoan
22/07/2022 11:06 GMT+7

CLB Bóng đá SLNA vừa phát thông báo sẽ tăng cường, thắt chặt an ninh trước trận gặp Hải Phòng vào tối 23.7 tại vòng 9 V-League 2022 trên sân Vinh do lo ngại về sự cố cổ động viên.

Phó tổng giám đốc Công ty CP Thể thao SLNA Nguyễn Đình Nghĩa vừa có văn bản gửi VPF về việc triển khai phương án đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu giữa SLNA và Hải Phòng trên sân Vinh vào tối 23.7.

Sân Vinh dự báo sẽ rất nóng trong trận đối đầu giữa SLNA và Hải Phòng

minh hoàng

Thông báo này cho biết, đây là trận đấu có tính chất căng thẳng cả dưới sân cỏ lẫn trên khán đài bởi hai đội đang nằm trong top đầu bảng xếp hạng. Căn cứ theo các ý kiến và đề xuất trong cuộc họp giữa các đơn vị liên quan ngày, Công ty CP Thể thao SLNA đã triển khai các công việc nhằm đảm bảo an ninh cho trận đấu.

Theo thông báo của CLB bóng đá Hải Phòng, số lượng cổ động viên đăng ký cổ vũ trên sân Vinh là 200 người. Ban tổ chức sân Vinh bố trí riêng tại cổng A5 và phát vé miễn phí cho cổ động viên vào sân.

Ban tổ chức sân Vinh sẽ bố trí lực lượng CSGT dùng mô tô dẫn đoàn xe chở cổ động viên Hải Phòng từ cửa ngõ vào TP.Vinh và xuống xe theo thứ tự tại cổng A5, sau đó xe được bố trí đỗ tại sân Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Lực lượng an ninh sẽ huy động cả nam và nữ để kiểm soát chặt chẽ từng người, dụng cụ cổ vũ và đồ thiết yếu khi vào cổng (theo kế hoạch đảm bảo an toàn của Công an tỉnh Nghệ An phê duyệt).

Cổ động viên Hải Phòng trên sân Lạch Tray

minh tú

Sau khi kết thúc trận đấu, căn cứ vào kết quả Ban tổ chức sẽ mở cửa trong thời gian phù hợp để cổ động viên Hải Phòng rời khỏi sân và lên xe khi đoàn xe rời khỏi sân lực lượng CSGT tiếp tục dùng mô tô dẫn đoàn xe rời khỏi thành phố.

Ban tổ chức sân Vinh sẽ bố trí khoảng 150 - 170 người cho các vị trí trong, ngoài sân, các điểm chốt giao thông tại các cửa ngõ vào sân, an ninh trên khán đài đặc biệt khu vực viên Hải Phòng.

“Công ty CP Thể thao SLNA thuê thêm 20 vệ sĩ cùng với cán bộ nhân viên công ty hỗ trợ soát vé, kiểm soát an ninh, ngoài sân và trên khán đài. Lực lượng công an sẽ lập rào chắn để cấm phương tiện giao thông của khán giả, những người không có nhiệm vụ vào khu vực xung quanh sân vận động trong thời gian trước, trong thời gian diễn ra trận đấu”, thông báo viết.

Trong lịch sử, cổ động viên SLNA và Hải Phòng từng đụng độ nhau dẫn đến đổ máu vào năm 2008. Việc tăng cường an ninh trong trận đấu vào tối 23.7 được đánh giá là rất cần thiết trong bối cảnh ông Trần Tiến Dũng, một cổ động viên của Hải Phòng, đã hành vi túm cổ, phun nước bọt vào trọng tài Hoàng Ngọc Hà sau trận Hải Phòng gặp Bình Định ngày 19.7 vừa qua.

Liên quan đến vụ việc này, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra án phạt, cấm ông Trần Tiến Dũng đến xem các trận đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và/hoặc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức trong vòng 3 năm. Phạt Ban tổ chức trận đấu sân Lạch Tray không được đón khán giả 1 trận. Áp dụng khoản 2 điều 67 Quy định kỷ luật VFF, Ban tổ chức sân Lạch Tray còn bị phạt tiền 70 triệu đồng.

Ban tổ chức trận đấu của Hải Phòng bị phạt 70 triệu đồng, thi đấu 1 trận sân nhà không có khán giả, chiếu theo khoản 2, Điều 67 Quy định kỷ luật.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Đình Nghĩa, Phó tổng giám đốc Công ty CP Thể thao SLNA, cho biết cơ quan này đã gửi công văn cho CLB Bóng đá Hải Phòng đề nghị hợp tác, không để ông Trần Tiến Dũng đi theo cổ động viên Hải Phòng vào sân Vinh. "Ngoài ra, chúng tôi sẽ bố trí lực lượng an ninh kiểm soát để nếu ông này có vào Nghệ An cũng sẽ ngăn chặn vào sân Vinh", ông Nghĩa nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.