SK Hynix muốn mua lại hãng chip Arm

31/03/2022 11:26 GMT+7

Các gã khổng lồ bán dẫn ngày càng quan tâm đến việc mua lại công ty thiết kế chip Arm khi chủ sở hữu SoftBank đẩy mạnh kế hoạch IPO.

Theo The Korea Herald đưa tin hôm 30.3, hãng chip nhớ lớn thứ hai thế giới SK Hynix đang xem xét cùng đầu tư vào một đơn vị sẽ mua lại Arm. Động thái này diễn ra chỉ vài tháng sau khi thỏa thuận tiếp quản Arm trị giá 40 tỉ USD của Nvidia thất bại.

Thông báo gần đây của SK Hynix thúc đẩy nhiều suy đoán mới về tương lai của Arm

Reuters

“Arm đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái bán dẫn quốc tế và hệ sinh thái này sẽ không cho phép bất cứ một bên nào tận dụng hết lợi ích từ việc mua lại nó”, đồng giám đốc điều hành SK Hynix Park Jung-ho nói. Tuy nhiên, ông Park cũng lưu ý thêm thông báo mới “không ngụ ý đánh giá cụ thể, hoặc cho thấy kế hoạch chi tiết” về việc SK Hynix sẽ tham gia với bất kỳ đơn vị nào để đầu tư vào Arm.

Song, báo cáo trích dẫn lời của ông Park vẫn có thể thúc đẩy nhiều suy đoán về tương lai của Arm. Tháng 2.2022, Giám đốc điều hành Intel Pat Gelsinger cũng có cuộc thảo luận trong ngành về việc thành lập một đơn vị sẽ mua lại Arm, theo Reuters.

Được thành lập cách nay 31 năm tại Cambridge (Anh), Arm đã trở thành một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về sở hữu trí tuệ (intellectual property - IP) chất bán dẫn, với hệ sinh thái hơn 1.000 đối tác công nghệ. Thiết kế và phần mềm khác nhau của công ty đã cho phép khả năng tính toán tiên tiến trong hơn 215 tỉ chip, cung cấp năng lượng cho nhiều sản phẩm từ cảm biến, điện thoại thông minh, máy tính xách tay cho đến ô tô và siêu máy tính. Sau thương vụ không thành với Nvidia, Arm đã công bố kế hoạch cắt giảm tới 15% trong hơn 6.500 lực lượng lao động ở Anh và Mỹ, trước thời điểm kế hoạch IPO ở New York (Mỹ) được đề xuất.

Theo The Financial Times, Arm có kế hoạch chuyển cổ phần của công ty liên doanh tại Trung Quốc là Arm China sang một bộ phận đặc biệt của SoftBank để tăng tốc độ IPO. Tuy nhiên, tranh chấp pháp lý chưa được giải quyết của công ty với liên doanh ở đại lục, vốn đóng góp khoảng 25% vào doanh thu cấp phép IP chất bán dẫn hằng năm của Arm, có thể khiến triển vọng IPO trở nên không mấy suôn sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.