Sinh viên tất bật làm thêm kiếm tiền tiêu tết

Thanh Quân
Thanh Quân
17/01/2023 09:50 GMT+7

Cận tết nhưng không ít sinh viên tại TP.Quy Nhơn (Bình Định) vẫn tất bật đi làm thêm với mong muốn có tiền giúp đỡ gia đình.

Có tiền tiêu tết lại nâng cao được kỹ năng

Những ngày gần tết, nhiều sinh viên (SV) ở TP.Quy Nhơn vẫn đang làm thêm tại các nhà hàng, siêu thị mini… Một số bạn đi làm để kiếm tiền tiêu tết, phụ giúp bố mẹ trang trải cuộc sống hoặc đóng học phí. Tuy nhiên, không ít SV đi làm thêm để nâng cao kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng khác của bản thân.

Gần tết, khách hàng đông hơn bình thường, Huỳnh Thị A Nhoai (SV Trường CĐ Y tế Bình Định) thường xuyên bận rộn với công việc bán hàng tại cửa hàng bán trái cây nhập khẩu ở TP.Quy Nhơn. Nhoai tranh thủ vừa học vừa làm thêm vào khung giờ từ 16 - 22 giờ. Nhoai cho biết số tiền kiếm được từ việc làm thêm là để phụ giúp cho bố mẹ lo tết, bản thân cũng hy vọng sẽ nâng cao kỹ năng giao tiếp từ công việc này.

Nhiều SV ở TP.Quy Nhơn đang tất bật đi làm thêm để kiếm tiền tiêu tết

THANH QUÂN

Vừa hoàn thành luận án tốt nghiệp tại một trường đại học ở TP.HCM, Trần Thị Quỳnh Nhi đã nhanh chóng trở về TP.Quy Nhơn để sum vầy với gia đình. Tuy nhiên, thời gian nghỉ ở nhà khá lâu nên Nhi quyết định đi làm thêm để kiếm tiền sắm quần, áo tết. Vì học ngành marketing nên Nhi quyết định chọn một công việc trực tuyến, cụ thể là sáng tạo nội dung đa nền tảng cho một công ty du lịch ở TP.Quy Nhơn. Nhi cho biết dịp này nhu cầu tuyên truyền của các công ty du lịch rất lớn để đón khách vào dịp tết. Công việc này cũng giúp Nhi rèn luyện nhiều kỹ năng để sau khi nhận bằng tốt nghiệp có thể dễ xin việc hơn. Vì vậy, không khó để tìm kiếm công việc thời vụ ở những ngày cận tết. “Với mức lương khoảng 4,5 triệu đồng/tháng thì cũng đủ mua sắm đồ tết và tiêu dùng mà không cần phải xin tiền mẹ như những năm trước”, Nhi nói thêm.

Chú ý để không bị lừa đảo, lợi dụng

Liên quan đến việc làm, hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều chủ nhà hàng, siêu thị mini, quán cà phê… đăng tuyển nhân viên làm việc thời vụ trước tết. Các công việc thời vụ chủ yếu ưu tiên đối với SV có với mức lương được trả từ 15.000 - 20.000 đồng/giờ. Nhiều nhà hàng, quán cà phê, karaoke… tuyển người làm việc trong những ngày tết sẵn sàng trả lương gấp đôi bình thường vào những ngày từ 29 đến mùng 5 âm lịch.

Thị trường việc làm thời vụ mùa tết rất sôi động với vô số công việc dễ làm, lại có thu nhập, nhưng cũng có thể xảy ra rủi ro vì bị quỵt lương khi không có hợp đồng lao động rõ ràng. Ông Phan Thanh Trị, Phó giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Bình Định (thuộc Sở LĐ-TB-XH), cho biết dịp cuối năm nhiều công ty, đơn vị giới thiệu việc làm có nhu cầu tuyển dụng cao. Những năm trước đây đã có nhiều trường hợp kẻ xấu lợi dụng tâm lý muốn tìm việc của SV vào những dịp cận tết để lợi dụng, lừa đảo.

“Để tìm một việc làm thêm như ý trước và trong dịp tết, SV có thể liên hệ đến Đoàn - Hội của trường, các phòng quan hệ doanh nghiệp thuộc các trường đại học, cao đẳng hoặc những trung tâm giới thiệu việc làm trong tỉnh để tìm hiểu. Đây chính là những đầu mối uy tín, có thể kết nối SV đến làm việc tại những doanh nghiệp có hợp tác, giúp SV có một công việc phù hợp và an toàn nhất”, ông Trị nói.

Hớt tóc miễn phí, trao gửi yêu thương

Sinh viên hào hứng vì được hớt tóc với giá rẻ

Tấn Đạt

Để giúp người nghèo, bà con lao động có thu nhập thấp và sinh viên, một số người trẻ đã tổ chức hoạt động cắt tóc miễn phí, giá rẻ.

Trong dịp xuân 2023, anh Huỳnh Quốc Toàn (29 tuổi), chủ tiệm tóc SaiGon Clippers, TP.HCM, đã liên kết với Đoàn P.12, Q.10, TP.HCM, tổ chức chương trình hớt tóc miễn phí, trao gửi yêu thương. Tham gia buổi cắt tóc, mọi dụng cụ từ kéo, lược, tông đơ... đều được các thành viên của chương trình chuẩn bị chu đáo. Dù cắt tóc miễn phí, nhưng các anh thợ luôn tỉ mỉ, khéo léo cắt tỉa để đem đến mái tóc thật đẹp, gọn gàng, phù hợp với từng khuôn mặt, lứa tuổi.

Anh Quốc Toàn cho biết cuối năm khách tại quán anh tấp nập, song bên ngoài cũng còn rất nhiều người khó khăn, cần sự góp sức của cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ. “Qua hoạt động này tôi muốn lan tỏa giá trị nhân văn, mong muốn các bạn trẻ hiện nay và nhiều người dù có làm công việc gì thì cũng có thể đóng góp một phần nhỏ nhoi để giúp đỡ lẫn nhau, hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn”, anh Toàn nhấn mạnh.

Tấn Đạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.