Sinh viên sa đà làm thêm, bỏ bê việc học

Không ít sinh viên (SV) mê làm thêm vì có thu nhập cao đã sao nhãng việc học, gây nhiều hậu quả.

N.T.M.Q, SV Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết: “Do học tín chỉ nên mình đăng ký chọn thời gian phù hợp. Nhiều khi bí quá thì nghỉ buổi học, chứ đi làm mà nghỉ thì chủ đuổi luôn”.
Khi được hỏi: “Tại sao phải làm nhiều việc vậy?”, Q. không giấu giếm: “Gia đình ở quê nghèo lắm. Từ ngày vào TP là mình xác định tự lập luôn. Giờ còn ít chứ ngày trước em còn đi phát tờ rơi, bán kẹo tại phố đi bộ nữa. Biết làm nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc học nhưng cái thế nó vậy. Mỗi kỳ học mình chỉ mong vượt qua kỳ thi là vui rồi, chứ học như mình mong giỏi gì nổi. Sau này có tấm bằng ra trường để xin việc là được rồi . Nhiều khi mình cũng muốn đặt việc học lên hàng đầu nhưng đi làm về là nằm xuống ngủ như chết”.
Cũng giống Q., H.T.H.T, Trường ĐH Công nghệ thực phẩm TP.HCM, giãi bày: “Bán áo quần cũ mỗi đêm có khi lời gần cả triệu đồng. Lúc đó không còn làm chủ được mình nữa. Thế là em lao vào làm thêm, việc học của em từ đó cũng giảm sút theo”.
Lê Hoài Nam, SV Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, cho biết đã nghỉ học cách đây nửa năm. Nam học ngành cơ khí, sở dĩ rời giảng đường vì một phần không nhìn thấy tương lai từ ngành học và phần lớn là do công việc làm thêm có mức thu nhập cao.
Nam kể ban đầu người anh họ mở xe bán bánh mì rồi nhờ bán phụ, quán ngày một đông khách nên Nam phải túc trực làm ở đó. Lợi nhuận hai anh em chia đôi, lúc đó thu nhập hơn 7 triệu đồng/tháng. Đối với SV thì đây là số tiền không nhỏ nên Nam đã bị cuốn vào công việc này rồi đâm ra chán học. Nam đi làm từ 5 giờ 30 - 9 giờ sáng. Sau đó đi học rồi đến tối lại làm từ 6 - 10 giờ. Cũng vì việc làm thêm thường dậy sớm và về trễ, nên việc học của Nam bị ảnh hưởng rất nhiều.
"Thức khuya, dậy sớm nên buồn ngủ, đến lớp ngủ gật là chuyện như cơm bữa. Đi làm nhiều quá chẳng có thời gian học, mà lạ lắm, đi làm có tiền thì đâm ra ngán học. Thời gian còn đi học, nợ hơi nhiều môn, mỗi lần đóng tiền học lại là thấy ngợp. Rồi mình thấy học đã đời, ra trường cũng chắc gì đã tìm được việc làm, vậy tại sao lại không nghỉ để tìm một cơ may khác, như công việc hiện tại mình làm có thể tạo ra thu nhập cao", Nam nói.
Ý kiến:
Nhiều việc làm SV có thể thỏa thuận được thời gian
Ở Trung tâm hỗ trợ học sinh - SV, có rất nhiều việc làm SV có thể thỏa thuận thời gian. Có những ca 3, 4 tiếng hoặc thậm chí 2 tiếng nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc học. Khi các doanh nghiệp liên hệ với trung tâm thì trung tâm đều tư vấn với họ về thời gian học hành của SV như thế nào để họ sắp xếp công việc phù hợp. Có những SV làm 2 việc cùng lúc như đi dạy kèm và phụ giúp việc nhà nhưng thời gian đều được thỏa thuận và phù hợp với lịch học.
Nguyễn Trọng Hoàng (Trưởng phòng Hỗ trợ đời sống Trung tâm hỗ trợ học sinh - SV)
Phải biết cân bằng giữa việc học và làm thêm
Bản thân SV phải biết cân bằng giữa việc học và làm thêm. Khi các bạn nghỉ học quá nhiều, nhà trường luôn xét quá trình học tập của SV qua điểm trung bình tích lũy, số tín chỉ tích lũy. Nếu không đạt 2 yêu cầu này thì SV sẽ bị cảnh báo lần 1. Sau 3 lần cảnh báo liên tục nhưng không có lý do chính đáng sẽ buộc thôi học. Nếu SV không thỏa mãn được yêu cầu môn học thì sẽ bị giáo viên đề nghị cấm thi.
Tiến sĩ Lê Chí Thông (Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.