Sinh viên học ngoại thành nộp học phí thấp hơn ở trung tâm

Hà Ánh
Hà Ánh
01/12/2020 07:52 GMT+7

Các sinh viên học tập tại cơ sở ngoại thành sẽ nộp học phí thấp hơn 5% so với sinh viên chương trình tương đương học tại cơ sở trung tâm.

Hôm 30.11, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM chính thức ra thông báo giảm học phí cho sinh viên theo học tại cơ sở Nguyễn Văn Linh (Bình Chánh).
Theo đó, trường giảm 5% học phí học kỳ đầu năm 2021 cho sinh viên khóa 45 ĐH chính quy học tại cơ sở Nguyễn Văn Linh. Đối với những sinh viên chưa nộp học phí học kỳ đầu năm 2021, kinh phí hỗ trợ sẽ được giảm trừ vào học phí phải nộp. Đối với những sinh viên đã nộp học phí học kỳ đầu năm 2021, kinh phí hỗ trợ sẽ được chi trả trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của từng sinh viên.
Ngoài hỗ trợ về học phí, trường cũng kết nối các tuyến xe buýt hiện hữu với cơ sở mới này.
Quyết định này được thực hiện dựa trên ý kiến khảo sát của khoảng 3.000 sinh viên K45 (trên 61% sinh viên tham gia khảo sát). Kết quả khảo sát cho thấy 68,5% sinh viên chọn phương án nhà trường hỗ trợ giảm 5% học phí trong 1 học kỳ.
Ông Bùi Quang Hùng, Phó hiệu trưởng trường này, cho biết cơ sở Nguyễn Văn Linh là cơ sở mới của trường, dự kiến đưa vào hoạt động từ tháng 1.2021 một phần giúp giảm áp lực nhiều mặt tại trung tâm theo định hướng của thành phố. Trong thời gian đầu, nhà trường muốn khuyến khích sinh viên ra cơ sở mới học tập.
Theo ông Hùng: "Nhà trường đã thực hiện khảo sát hơn 3.000 sinh viên K45, tỷ lệ hơn 2/3 sinh viên chọn giảm học phí thay vì đi xe buýt trợ giá".
Dựa trên thực tế này, trường đồng thời áp dụng 2 biện pháp: giảm học phí đồng loạt cho tất cả sinh viên, vừa thiết lập hệ thống xe buýt trợ giá với cơ sở Nguyễn Văn Linh là bến cuối.
"Việc thực hiện các giải pháp này thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, tạo điều kiện đi lại, học tập và sinh hoạt thuận lợi cho sinh viên", ông Hùng cho hay.
Từ năm 2006, TP.HCM đã có chủ trương quy hoạch quỹ đất di dời các trường ĐH, CĐ ra ngoại thành. Theo quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 3 khu ĐH tập trung của TP.HCM là: khu ĐH phía tây bắc (thuộc huyện Hóc Môn và Củ Chi); Khu ĐH phía nam (Q.7, huyện Bình Chánh, Nhà Bè); Khu ĐH đông bắc (Q.9, Q.Thủ Đức và huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Đến thời điểm này, nhiều trường đã từng bước chuyển cơ sở đào tạo của trường ra ngoại thành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.