Sinh viên Hà thành với bóng chày

27/04/2010 19:18 GMT+7

(TNO) Du nhập vào Việt Nam chưa lâu, song bóng chày đã thu hút đông đảo giới trẻ, đặc biệt là sinh viên học tập trong các trường ĐH, CĐ đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Một số trường có phong trào bóng chày phát triển mạnh mẽ như ĐH Luật, ĐH Hà Nội, ĐH Bách khoa, ĐH Lao động - Xã hội…

Vượt qua hàng loạt những khó khăn ban đầu như thiếu sân bãi, thiếu dụng cụ tập luyện mà nhất lại chưa hề có trung tâm chính quy nào đào tạo một cách bài bản, những “vận động viên” nghiệp dư là sinh viên phải tự tìm tòi, mày mò học hỏi theo kiểu người biết chơi kha khá một chút sẽ hướng dẫn người mới tập chơi.

Cũng không ít trường hợp nhờ bạn bè đi du học nước ngoài tìm mua tài liệu, sách báo rồi gửi về nhà để tự nghiên cứu luật và cách chơi… Và mỗi sáng chủ nhật, nếu có mặt tại sân vận động (SVĐ) của trường Đại học Hà Nội, chắc chắn bạn sẽ bắt gặp hình ảnh những nam, nữ sinh viên hăng hái, cùng nhau say sưa tập luyện môn bóng chày.

Thanh Niên Online xin giới thiệu cùng bạn đọc những hình ảnh về ngày tập luyện, thi đấu bóng chày của các thành viên câu lạc bộ bóng chày Fishanu trường Đại học Hà Nội tại khuôn viên SVĐ của trường.

 
Bắt đầu bằng một màn khởi động do huấn luyện viên Phil Rognier đến từ Mỹ trực tiếp hướng dẫn

 
Cũng như Phil Rognier, Angel Bastidas - Bí Thư thứ hai, Bộ phận báo chí và Thông tin thuộc Đại sứ quán Cộng hòa Venezuela - tình nguyện tham gia hướng dẫn cho các bạn sinh viên từ các động tác cơ bản trong cách chơi bóng chày

 
Trên sân, người ném bóng thuộc đội tấn công được gọi là Pitcher

 
Người đánh bóng gọi là Batter


Không chỉ thu hút các nam sinh viên tham gia, bóng chày còn lôi cuốn được nhiều nữ sinh tập luyện


Các thành viên mới tham gia câu lạc bộ phải tập luyện tích cực


Găng tay, một dụng cụ chơi bóng chày được nhập khẩu và bán với giá vài chục USD

Minh Sang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.