Sinh viên giáo dục giới tính cho trẻ em

Thúy Hằng
Thúy Hằng
08/12/2018 09:43 GMT+7

Không chỉ thu hẹp trong những buổi nói chuyện tại trường học, các sinh viên sáng lập S Project còn giúp trẻ em được giáo dục giới tính, biết tự bảo vệ chính mình thông qua các hoạt động vẽ tranh, triển lãm ảnh, chia sẻ video, trại hè...

Mới đây, S Project, được sáng lập bởi nhóm sinh viên từ Học viện Báo chí - Tuyên truyền, được T.Ư Đoàn trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2018. Ra đời năm 2015, đến nay dự án này đã in dấu chân mình tại Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình và sắp tới sẽ là Hà Giang, Điện Biên, Phú Thọ, Quảng Nam, Đà Nẵng, TP.HCM, Bến Tre…

Nguyễn Thị Song Trà, 22 tuổi, Trưởng ban tổ chức S Project, cho biết đã tiếp xúc với nhiều câu chuyện buồn khi trẻ em thiếu hoặc nhận thức sai lầm về giới tính, đặc biệt những vụ trẻ em bị xâm hại tình dục rất đau lòng. Đó chính là động lực thôi thúc cô và những người bạn cùng thành lập S Project. Họ có những buổi dạy về giới tính đầu tiên tại nhiều trường tiểu học và THCS tại Hà Nội, đồng thời thu hút trẻ em tham gia qua cuộc thi vẽ tranh giáo dục giới tính - Vẽ đi đừng ngại… Hay tận dụng mạng xã hội, gửi thông điệp giáo dục giới tính cho trẻ em thông qua những video clip là một cách làm đang được công chúng đón nhận. Những video quay từ phía sau, để họ kể lại câu chuyện của chính mình đã bị xâm hại ra sao, cũng là cách dự án truyền thông mạnh mẽ cho nhiều phụ huynh và trẻ em, cách bảo vệ con em mình trong bối cảnh xã hội nhiều phức tạp…
Nhân lực chủ chốt của S Project phần lớn đều là sinh viên, tuy nhiên những bạn trẻ cho biết, họ đào tạo ra đội ngũ kế cận để lớp này ra trường, luôn có những bạn trẻ đi sau tâm huyết, phát triển dự án lớn mạnh hơn. Mới đây, S Project đã ra mắt Bộ quy tắc ứng xử an toàn dành cho trẻ em giúp phòng chống xâm hại tình dục. Trên trang web chính thức của dự án (sproject.org), có các chuyên mục để mỗi cá nhân, gia đình các trẻ em cùng lên tiếng, bảo vệ chính con em mình và các trẻ em khác, đã nhận được sự quan tâm của công chúng.
Đại diện dự án cho hay năm 2019 họ có 2 sự kiện lớn, nhằm giúp trẻ em khắp cả nước có thể tiếp cận giáo dục giới tính và học cách bảo vệ bản thân dự kiến diễn ra tại Đà Nẵng tháng 7.2019. Các bạn trẻ của S Project cho biết, thành lập một dự án vì cộng đồng đã khó, nuôi nó lớn và có được sự ủng hộ của nhiều bên lại khó hơn nhiều lần. S Project với hơn 50 thành viên ở cả 3 TP lớn nhất nước là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng đang có được sự ủng hộ của các giảng viên Học viện Báo chí - Tuyên truyền, Trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số CCIHP, các luật sư và một số nhà hảo tâm.
“Chúng tôi biết, giáo dục giới tính là vấn đề nhạy cảm, không phải ai cũng có thể đón nhận được mà cần thời gian, thậm chí rất lâu để được cởi mở từ phía gia đình, nhà trường và các doanh nghiệp có thể hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên, nhóm chúng tôi rất kiên trì, có thể còn thiếu nhiều thứ để lớn mạnh hơn, nhưng nhiệt huyết của mỗi chúng tôi đều có thừa”, Nguyễn Thị Song Trà, người gắn bó với S Project từ những ngày đầu tiên, bộc bạch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.