Sinh viên ĐH Duy Tân giành cả giải Nhất và Nhì ở Samsung Innovation Campus (SIC) 2023

22/08/2023 11:00 GMT+7

Tại cuộc thi Sáng tạo Khoa học công nghệ "Innovation Tech Challenge - 2023", sinh viên Đại học (ĐH) Duy Tân đã xuất sắc giành cả giải Nhất và Nhì.

Tổ chức cuộc thi Sáng tạo Khoa học công nghệ "Innovation Tech Challenge - 2023" vào ngày 18.8.2023 trong khuôn khổ dự án Phát triển nhân tài công nghệ - Samsung Innovation Campus 2022-2023 (SIC), Samsung Việt Nam cùng Tổ chức Tuổi trẻ Việt Nam Thành đạt (JA VN) mong muốn xây dựng một sân chơi mang nhiều chất sáng tạo để các em học sinh/sinh viên toàn quốc thể hiện trọn vẹn các kiến thức và kỹ năng về công nghệ. Ngay ở sân chơi mới mẻ lần đầu tiên tham gia này, sinh viên ĐH Duy Tân đã xuất sắc giành giải Nhất và Nhì. Bên cạnh đó TS Lê Thanh Long - Trưởng khoa Khoa học máy tính, Trường Khoa học Máy tính (SCS) của Đại học (ĐH) Duy Tân đã được vinh danh với giải "Giảng viên xuất sắc Samsung 2023".

Những chú robot "xịn xò" trình diễn xuất sắc "rinh" giải Nhất và Nhì

Ngay khi phát động, cuộc thi "Innovation Tech Challenge - 2023" đã thu hút nhiều đội thi thuộc cả khối ĐH và khối Trung học đến từ 7 tỉnh thành. Đây là cuộc thi dành cho các sinh viên và học sinh đã và đang tham gia dự án SIC và cũng là lần đầu tiên áp dụng hình thức thi đấu ROBOCON. Theo đó, các đội thi thực hiện chế tạo 1 mô hình robot tự động và 1 mô hình robot điều khiển bằng tay, sau đó dùng những mô hình này thi đấu trên một sân chung, vượt qua các nhiệm vụ và chướng ngại vật để giành điểm.

Sinh viên Duy Tân giành giải Nhất và Nhì tại cuộc thi "Innovation Tech Challenge - 2023"


Cùng là sinh viên đến từ Trường Khoa học Máy tính (SCS) thuộc ĐH Duy Tân, 2 đội thi là WARRIOTS và DTU-DC đã mang đến cuộc thi những mô hình "chiến binh" robot vừa được thiết kế rất độc đáo vừa có thể chiến đấu thông minh. Nếu như các Robot Tự động tập trung bắn đạn công thành thì với Robot Điều khiển bằng tay, các chàng trai của ĐH Duy Tân đã rất khéo léo "dẫn" những chú ngựa của mình vượt qua các chướng ngại vật để vào thành và giành chiến thắng tuyệt đối.

Sinh viên ĐH Duy Tân giành cả giải Nhất và Nhì ở Samsung Innovation Campus (SIC) 2023 - Ảnh 2.

Những chiến thắng tuyệt đối của sinh viên Duy Tân với các "chú" robot hoạt động với độ chính xác cao

Trải qua 3 vòng thi (Vòng loại, bán kết và chung kết), với sự khéo léo điều khiển các "chú" robot hoạt động cùng độ chính xác cao:

- Đội tuyển WARRIOTS đã xuất sắc giành giải Nhất của cuộc thi, và Giải Nhì thuộc về đội tuyển DTU-DC.

Thành tích ấn tượng này của 2 đội thi đến từ ĐH Duy Tân đã chứng minh cho sự đa tài và nỗ lực của sinh viên nhà trường trong việc ứng dụng kiến thức cùng những kỹ năng đã thụ hưởng được trên giảng đường đại học vào lĩnh vực Khoa học công nghệ.

Cùng với 2 đội tuyển của ĐH Duy Tân giành giải Nhất và giải Nhì, Ban tổ chức còn trao:

- Giải Ba cho đội tuyển của ĐH Hoa Sen, và

- Giải Khuyến khích cho đội tuyển của ĐH Sư phạm Hà Nội.

Đại diện đội tuyển WARRIOTS giành giải Nhất, Lê Hoàng Tuấn - sinh viên năm 4, ngành Big Data & Machine Learning, Trường Khoa học Máy tính (SCS) thuộc ĐH Duy Tân cho biết: "Trước khi chính thức bước vào cuộc thi, chúng em đã có khoảng 1 tháng để hoàn thiện mô hình robot của mình. Chúng em cũng đã trải qua rất nhiều lần thử nghiệm thất bại, chỉnh sửa, làm lại, và hoàn thiện. May mắn là trong quá trình thực hiện mô hình, dưới sự dẫn dắt của các thầy cô và các 'mentor', cả đội đã nhanh chóng thích nghi và có những chiến thuật phù hợp khi thi đấu trực tiếp.

Cuộc thi này gồm 2 task chính: Task thứ nhất là đưa ngựa vào thành để đạt được chiến thắng tuyệt đối. Task thứ 2 là bắn phá vào thành để ghi điểm trong trường hợp không có đội nào đưa được ngựa vào thành. Chúng em quyết định đầu tư vào việc dẫn ngựa; tuy nhiên, những khúc cua rất hẹp khiến việc đẩy ngựa gặp nhiều khó khăn. Thế nên chúng em cũng đã thiết kế ra hệ bánh 'mecanum' giúp robot có thể di chuyển linh hoạt để qua được các khúc cua bên cạnh hệ thống cơ nâng ngựa lên, 'bế' nó công thẳng vào trong thành. Chiến thuật này khiến Ban tổ chức ngạc nhiên khi chúng em giành được chiến thắng tuyệt đối trong thời gian tương đối ngắn".

SV Duy Tân tham gia dự án SIC và chính thức được Samsung tuyển dụng

Hướng đến phát triển năng lực công nghệ cao cho thế hệ trẻ, dự án Phát triển Nhân tài Công nghệ - Samsung Innovation Campus (SIC) được ra mắt chính thức năm 2019 và đã được mở rộng ở nhiều quốc gia như: Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Singapore, Malaysia, Thái Lan…

Ngay khi khởi động ở Việt Nam vào ngày 21.9.2022, dự án đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều các bạn trẻ yêu thích lĩnh vực Công nghệ Thông tin. Có rất nhiều hoạt động thuộc khuôn khổ dự án SIC như:

- Cuộc thi "Innovation Tech Challenge - 2023",

- 3 khóa học phát triển năng lực công nghệ do Samsung cung cấp, bao gồm:

o Khóa học Vạn vật kết nối (Internet of Things - IoT),

o Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI),

o Dữ liệu lớn (Big Data), và

o Khóa học Kỹ năng Lập trình cơ bản (Coding & Programming),

o Thực tập tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung ở Hà Nội…

Năm 2023, ĐH Duy Tân có 25 sinh viên được tham gia dự án SIC với khóa đào tạo Dữ liệu lớn (Big Data), trong đó có 12 sinh viên được thực tập ngay tại Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Samsung ở Hà Nội.

Sinh viên ĐH Duy Tân giành cả giải Nhất và Nhì ở Samsung Innovation Campus (SIC) 2023 - Ảnh 3.

TS Lê Thanh Long - Trưởng khoa Khoa học Máy tính của ĐH Duy Tân (thứ 2 từ trái sang) nhận giải "Giảng viên Xuất sắc Samsung 2023"

Tại Lễ Tổng kết dự án Samsung Innovation Campus 2022-2023 (SIC), Samsung Việt Nam đã trao tặng những giải thưởng và học bổng giá trị cho các giảng viên cùng các sinh viên xuất sắc đã tham gia khóa học SIC. Theo đó, sinh viên Nguyễn Vĩnh Huy - năm 4 ngành Big Data & Machine Learning (Trường Khoa học Máy tính, ĐH Duy Tân) cũng chính là thành viên của đội tuyển đạt giải Nhì DTU-DC đã được trao Học bổng sinh viên xuất sắc nhất và được Samsung RD tiếp nhận vào làm việc chính thức. Ngoài ra, 7 sinh viên khác của ĐH Duy Tân có thành tích tốt trong khóa học SIC cũng đã được Samsung RD tiếp nhận vào làm việc chính thức.

Niềm vui nhân đôi, Nguyễn Vĩnh Huy chia sẻ: "Để có được thành quả như ngày hôm nay, bên cạnh sự nỗ lực của chính bản thân, em muốn gửi lời cảm ơn đến sự hỗ trợ và hướng dẫn nhiệt tình của các giảng viên trong trường và đặc biệt là Ban giám hiệu ĐH Duy Tân khi thông qua mối quan hệ hợp tác với Samsung đã triển khai nhiều hoạt động học tập, thực tập thực sự rất bổ ích cho sinh viên. Em tin rằng, với những kiến thức - kỹ năng thu nhận được tại giảng đường ĐH Duy Tân cùng các khóa học SIC, em sẽ tự tin hoàn thành tốt những công việc được giao tại Samsung. Qua đó phát triển được sự nghiệp của bản thân cũng như có những đóng góp vào sự phát triển của Samsung".

TS Lê Thanh Long - Trưởng khoa Khoa học Máy tính, Trường Khoa học Máy tính (SCS) của ĐH Duy Tân đã vinh dự được vinh danh với giải Giảng viên Xuất sắc Samsung 2023. "Để đạt được giải thưởng 'Giảng viên xuất sắc Samsung 2023', tôi cũng như các giảng viên khác phải đảm bảo được các tiêu chí như:

- Tham gia giảng dạy khóa học SIC có chất lượng

- Tích cực hướng dẫn sinh viên khóa học SIC

- Được phản hồi tích cực từ sinh viên và đồng nghiệp

- Nhiệt tình tham gia vào các hoạt động dự án, hỗ trợ và phối hợp với dự án hoàn thành tốt việc triển khai các khóa học SIC tại trường.

Bởi vậy, giải thưởng này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Đây là một sự công nhận đối với những đóng góp và nỗ lực của bản thân tôi trong công tác giảng dạy cũng như hướng dẫn sinh viên trong lĩnh vực công nghệ", TS Lê Thanh Long khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.