Sinh viên đã tiêm vắc xin sẽ được đi học trở lại từ tháng 11?

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
28/10/2021 13:13 GMT+7

Dù việc đáp ứng bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại TP.HCM còn gặp một vài khó khăn, nhưng một số trường vẫn quyết định tháng 11 cho sinh viên đi học trở lại.

Học sinh dưới 18 tuổi Trường CĐ Lý Tự Trọng đợi tiêm vắc xin sáng 28.10

TRƯƠNG HỮU LỘC

Khó đạt tiêu chí 100% đã tiêm vắc xin

Để trường nghề có thể tổ chức cho sinh viên đi học trở lại, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đã soạn riêng tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 và đã được UBND TP.HCM phê duyệt. Tuy nhiên, hầu như không có trường nào đáp ứng được quy định 100% người học đã được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm hoặc mắc Covid-19 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng).

Thạc sĩ Phạm Quang Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, cho biết: "Hiện nay, số sinh viên của trường còn ở tỉnh rất nhiều. Tỷ lệ sinh viên được tiêm vắc xin vẫn còn rất thấp do một số tỉnh vẫn chưa được phủ vắc xin. Hiện chỉ những sinh viên sinh sống tại TP.HCM mới đáp ứng được điều kiện này. Đối với các tỉnh có dịch phức tạp như Đồng Nai, Bình Dương, Long An... thì có em đã được tiêm nhưng nhiều nơi vẫn đang phong tỏa, việc trở lại TP.HCM học là rất khó khăn".

Ngày 28.10, tất cả quận huyện ở TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19 cho học sinh

Tại Trường CĐ Kỹ nghệ II, các số liệu thống kê cho thấy chỉ có khoảng 25-30% sinh viên được tiêm 2 mũi. Tiến sĩ Bùi Văn Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ nghệ II, cho hay: "Quy định đảm bảo 100% sinh viên, học sinh được tiêm vắc xin là khó nhất, vì trường không thể chủ động được việc này. Các em ở địa phương đa số là chưa được chích mũi nào. Ngay cả một số cán bộ giảng viên của trường về quê cũng chưa được tiêm do vắc xin chỉ phủ đến các tỉnh có tình hình dịch Covid-19 phức tạp".

Theo thạc sĩ Nguyễn Tấn Thắng, Phó phòng Đào tạo Trường CĐ Công thương TP.HCM, hiện chỉ có khoảng 50% sinh viên của trường đã được chích ít nhất một mũi vắc xin.

Đối với các tiêu chí còn lại, đại diện các trường cho biết đều có thể đáp ứng dù không phải tiêu chí nào cũng dễ thực hiện. Chẳng hạn quy định về giãn cách trong phòng học là 1 mét trở lên, thì việc bố trí, sắp xếp lại xưởng thực hành, máy móc sẽ khó khăn hơn vì có những thiết bị cồng kềnh, nặng nề phải di chuyển. "Tuy nhiên việc chuẩn bị này đều đã xong xuôi, sẵn sàng cho ngày đi học trở lại", tiến sĩ Bùi Văn Hưng thông tin.

Sinh viên đủ điều kiện sẽ đi học trước

Sáng 28.10, gần 1.000 học sinh đang học trung cấp tại Trường CĐ Lý Tự Trọng đã được tiêm vắc xin. Đây là đối tượng dưới 18 tuổi nằm trong chiến dịch tiêm chủng của TP.HCM.

Tiến sĩ Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường CĐ Lý Tự Trọng, chia sẻ: "Trường có tổng số 3.000 học sinh học nghề là đối tượng dưới 18 tuổi. Trong ngày nay và ngày mai là các em sẽ được chích xong. Vì vậy, việc trở lại trường học tập sẽ sớm được thực hiện, ngay trong tháng 11 này. Đối với sinh viên trên 18 tuổi đã đạt tiêu chuẩn về chích ngừa, chúng tôi cũng đã cho các em đăng ký và căn cứ vào số lượng đó để xếp lớp. Trường sẽ tổ chức học thực hành trước, bố trí thành từng lớp nhỏ và theo ca, còn lý thuyết vẫn giảng dạy trực tuyến".

Các môn lý thuyết vẫn được giảng dạy trực tuyến

LƯƠNG NHUNG

Thạc sĩ Nguyễn Tấn Thắng, Phó phòng Đào tạo Trường CĐ Công thương TP.HCM, cũng đưa ra dự kiến tổ chức học thực hành cho lớp cắt gọt kim loại trước do 100% sinh viên lớp này đã được chích ngừa, nếu như sinh viên có thể di chuyển từ tỉnh về thành phố. "Đối với những lớp khác, trường khảo sát thì có 30% sinh viên mong muốn được đi học trở lại. Chính vì thế, trong tháng 11 này, chúng tôi sẽ tổ chức học thực hành cho những sinh viên đáo ứng đủ điều kiện. Mọi công tác chuẩn bị cho việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch, trường đã hoàn tất và sẵn sàng đón sinh viên", thạc sĩ Thắng cho hay.

Thạc sĩ Phan Bửu Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ nghề Du lịch Sài Gòn, cũng thông tin trường dự kiến sẽ tổ chức cho sinh viên đã chích vắc xin đi học trở lại vào ngày 15.11, vì nếu kéo dài thời gian nghỉ thêm nữa sẽ rất thiệt thòi cho học do kế hoạch tốt nghiệp bị chậm trễ quá nhiều.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.