Sinh viên có nguy cơ bị buộc thôi học nếu không đóng học phí đúng hạn

Hà Ánh
Hà Ánh
12/10/2022 18:43 GMT+7

Các trường đại học (ĐH) đang trong giai đoạn thu học phí năm học 2022-2023. Những sinh viên không nộp học phí đúng hạn sẽ bị xử lý theo nhiều hình thức khác nhau, nặng nhất có thể bị bảo lưu hoặc xem xét buộc thôi học.

Nhiều hình thức xử lý khi nợ học phí

Trong thông báo đóng học phí năm học 2022-2023, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch yêu cầu sinh viên nộp theo đúng thời gian quy định.

Quá thời hạn, những sinh viên chưa đóng học phí năm học 2022-2023 và những năm học trước mà không có lý do chính đáng sẽ bị khóa tài khoản sinh viên, khóa tài khoản Microsoft Teams, không được ghi nhận kết quả đăng ký các môn học, học phần, cấm thi các môn, không được cấp giấy chứng nhận, mọi khiếu nại không được giải quyết…

Các trường ĐH có những quy định khác nhau với sinh viên nợ học phí

HÀ ÁNH

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cũng quy định sinh viên có ít nhất 15 ngày để nộp học phí kể từ ngày hoàn tất đăng ký môn học. Nếu quá thời gian mà sinh viên chưa nộp học phí thì sẽ bị tạm khóa thời khóa biểu. Trước khi bắt đầu học kỳ mới 1 ngày, nếu sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí thì sẽ được hiểu là có mong muốn tạm dừng học ở học kỳ và chuyển sang tình trạng "bảo lưu" (thời gian tạm dừng được tính vào khung thời gian học chính khóa).

Còn Trường ĐH Võ Trường Toản đưa ra quy định cụ thể về nghĩa vụ nộp học phí và hình thức xử lý đối với người học nộp học phí không đúng thời hạn. Cụ thể, người học không nộp học phí đúng thời hạn sẽ không được mở quyền đăng ký học phần và bị cấm thi toàn bộ các học phần của học kỳ tương ứng.

Trường ĐH Võ Trường Toản sẽ gửi thông báo về tình trạng nợ học phí cho gia đình và sinh viên sẽ bị trừ điểm rèn luyện trong học kỳ tương ứng. Nếu không nộp học phí từ 2 học kỳ trở lên thì người học không nhận được thông báo đóng học phí từ học kỳ thứ 3 trở về sau. Sinh viên còn nợ học phí muốn xin thôi học phải đóng đầy đủ tiền học phí còn nợ. "Việc chậm, nợ học phí là một trong các tiêu chí được kết hợp với các quy định khác trong việc xét thi đua, khen thưởng, học bổng và xử lý học vụ", quy định trường này nêu rõ.

Tương tự, sinh viên của Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) nộp học phí muộn trong vòng 5 ngày kể từ ngày hết hạn theo thông báo sẽ bị trừ điểm rèn luyện trong học kỳ tương ứng. Kể từ ngày thứ 6 trở đi đến trước ngày thi học kỳ 1 tuần, sinh viên nộp học phí muộn sẽ bị hạ một bậc điểm rèn luyện trong học kỳ tương ứng. Trước thời điểm thi học kỳ/báo cáo tiến độ một tuần, người học chưa nộp học phí, sẽ bị cấm thi tất cả các môn học phần/cấm báo cáo tiến độ, theo quy định chế tài của trường này. Ngoài ra, người nợ học phí không được đăng ký môn học trong học kỳ tiếp theo. Người học không nộp học phí từ 2 học kỳ trở lên sẽ bị xem xét buộc thôi học…

Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo ĐH hệ chính quy đã quy định rõ về nghĩa vụ nộp học phí. Theo đó, người học cố tình chậm nộp hoặc không nộp học phí, bảo hiểm y tế theo quy định của nhà trường mà không có lý do chính đáng, thì tùy theo mức độ xử lý từ nhắc nhở, khiển trách đến buộc thôi học.

Sinh viên nào được gia hạn học phí?

Tuy nhiên, các trường ĐH luôn có những hình thức gia hạn nộp học phí hoặc hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết vào trước mỗi học kỳ, trường thông báo đến sinh viên về thời gian, cách thức đăng ký học phần và đóng học phí để sinh viên nắm được thời hạn. Khi đến gần thời điểm đóng học phí, trường tiếp tục ra thông báo cho sinh viên, với thông tin cụ thể về thời hạn, cách thức đóng, cách làm đơn xin gia hạn học phí nếu gặp khó khăn.

“Những sinh viên đặc biệt khó khăn chưa thể đóng học phí có thể nộp đơn xin gia hạn đóng học phí (nộp đơn gia hạn trong thời hạn đóng học phí). Trường hợp sinh viên không nộp hoặc không nộp đơn xin gia hạn đóng học phí theo thời gian quy định thì sẽ không có tên trong danh sách lớp”, thạc sĩ Dung cho hay.

Tương tự, thạc sĩ Hoàng Thị Thoa, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, cho hay trường cho sinh viên gia hạn đóng học phí. Sinh viên khó khăn có thể làm hồ sơ miễn giảm để được xét hỗ trợ miễn giảm học phí trong gói hỗ trợ sinh viên của trường lên tới 37 tỉ đồng/năm.

Trường ĐH Kinh tế-luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng có hình thức tạo điều kiện cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, sinh viên có thể gia hạn học phí nếu có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc vướng mắc đột xuất, không thể nộp học phí đúng hạn. Học phí được gia hạn là học phí học kỳ chính, dành cho đối tượng sinh viên hệ ĐH chính quy tập trung. Sinh viên năm 4 nếu gia hạn học phí học kỳ cuối thì phải hoàn thành học phí mới được nhận bằng tốt nghiệp. Sau thời hạn được phép gia hạn nộp học phí, sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí sẽ bị xử lý học vụ theo quy định.

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cũng có hướng dẫn sinh viên làm phiếu đề nghị gia hạn thời gian đóng học phí kèm theo minh chứng để được mở lại thời khóa biểu. Sinh viên được phép làm hồ sơ gia hạn thời gian đóng học phí tối đa 2 lần, mỗi lần không quá 7 ngày nhưng không vượt quá ngày bắt đầu học kỳ mới. Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng cho biết trường hợp sinh viên khó khăn đặc biệt thì có thể nộp đơn xin miễn, giảm, đóng học phí theo từng kỳ để được xem xét...

Thực tế, mỗi năm các trường ĐH đều công bố danh sách hàng ngàn sinh viên bị xử lý học vụ, trong đó có diện bị buộc thôi học, cảnh báo học vụ và đình chỉ học tập. Trong đó, nhiều sinh viên đã tự ý bỏ học, nợ học phí, theo đại diện các trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.