Sinh viên bức xúc vì học phí tăng đột ngột

Thảo Phương
Thảo Phương
04/10/2023 14:18 GMT+7

Mới đây, nhiều sinh viên Trường ĐH Nha Trang đã “kêu trời” vì học phí tăng đột ngột mà thời hạn đóng lại gấp. Sinh viên bày tỏ sự bức xúc, có người còn lo lắng trước nguy cơ nghỉ học giữa chừng vì không xoay xở được học phí.

Sinh viên bức xúc vì học phí tăng đột ngột, đại diện trường nói gì? - Ảnh 1.

Mức học phí tăng từ 220.000 đồng - 370.000 đồng lên 280.000 đồng - 450.000 đồng

NVCC

Sinh viên bất lực vì không kịp xoay xở

‏Ngày 2.10, Trường ĐH Nha Trang đưa ra thông báo trên website về mức học phí dành cho sinh viên và hạn đóng đến hết ngày 10.10.2023. Theo đó, nhiều sinh viên bức xúc vì học phí đã tăng so với trước mà thời hạn đóng lại quá gấp không thể xoay xở kịp.‏

‏P.T.Đ., sinh viên năm thứ hai, Trường ĐH Nha Trang, chia sẻ: "Mình không dám đăng ký nhiều tín chỉ vì sợ tiền học phí cao. Vậy mà mình vừa đóng xong học phí gần 6 triệu đồng thì nay thấy tăng thêm 1,8 triệu đồng nữa. Nhưng điều đáng nói là hạn cuối đóng tiền chỉ đến ngày 10.10 trong khi mình mới nhận được thông báo ngày 2.10. Thật sự bây giờ mình không biết phải xoay xở thế nào để kịp đóng tiền trong thời gian ngắn như vậy".‏

‏Còn sinh viên A.D. thì chia sẻ: "Kỳ này mình rất mừng vì học phí không cao lắm. Mình đã tự đi làm kiếm tiền cộng thêm khoản ba mẹ vay để đóng học phí. Thế nhưng bây giờ trường tăng học phí quá đột ngột mình không lường trước được. Mình bất lực không biết phải làm sao nữa".

Sinh viên bức xúc vì học phí tăng đột ngột, đại diện trường nói gì? - Ảnh 2.

Thông báo thu học phí được đăng tải trên website của Trường ĐH Nha Trang

CHỤP MÀN HÌNH

‏Một sinh viên khác của trường cũng rơi vào tình trạng tương tự, nam sinh này chia sẻ: "Đầu học kỳ này, học phí của mình là hơn 6,5 triệu đồng. Đây là khoản tiền khá lớn so với kinh tế gia đình, bằng 1 tháng lương của ba. Dù vậy ba mẹ vẫn cố gắng xoay xở cho mình. Nhưng tới thời điểm hiện tại, khi còn đúng 1 tuần nữa thì hết hạn đóng học phí trường lại đột ngột tăng lên gần 30%. Cụ thể, 1 tín chỉ chuyên ngành của mình trước kia là 330.000 đồng nay tăng lên thành 450.000 đồng. Chưa kể một số môn học còn phải chi thêm tiền để mua dụng cụ thực hành. Mình thật sự đang rất bế tắc, mong nhà trường xem xét kéo dài thời gian đóng học phí".‏

‏Cũng vô cùng bức xúc, sinh viên H.D., chia sẻ: "Mình phải cố gắng đi làm thêm 3 tháng mới đủ tiền đóng học phí kỳ này và rất mừng vì đã hoàn thành đúng hạn. Nhưng giờ trường thông báo học phí tăng thêm, thông tin này như sét đánh ngang tai. Học phí của mình chỉ tăng gần 1 triệu đồng nhưng nhiều bạn bè than học phí tăng từ 2 - gần 3 triệu đồng trong kỳ này. Các bạn gần như không thể nào đủ tiền để đóng thêm trước hạn khi trường thông báo tăng học phí sát ngày như vậy".‏

Đại diện trường nói gì?

‏Trao đổi với PV Báo Thanh Niên về vấn này, ông Phạm Hồng Mạnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường ĐH Nha Trang, cho biết: "Về việc tăng học phí, nhà trường đang làm theo quy định hiện hành của Nhà nước, cụ thể là Nghị định 81/2021/NĐ-CP. Nhà trường tiến hành tăng theo khung trần học phí cho từng nhóm ngành theo như quy định".‏

‏Vị này cũng cho biết thêm hiện tại khi chưa có quy định hiện hành chính thức về mức tăng cụ thể. Cho nên nhà trường mới chỉ thực hiện thông báo mức học phí tạm thu theo hướng dẫn của cơ quan chủ quản. Khi có quyết định chính thức, mức học phí tạm thu sẽ điều chỉnh tăng hoặc giảm theo quy định. Trong năm học 2023 - 2024, nhà trường xác định mức tạm thu theo khung của năm học 2022 - 2023 (lùi 1 năm so với lộ trình học phí quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP).

Sinh viên bức xúc vì học phí tăng đột ngột, đại diện trường nói gì? - Ảnh 3.

Trường ĐH Nha Trang đã ra thông báo lùi thời gian đóng học phí đến hết ngày 22.11.2023

CHỤP MÀN HÌNH

‏Nói về nguyên nhân tại sao thời hạn đóng học phí lại gấp như vậy, ông Mạnh giải thích: "Nhà trường chưa có văn bản thông báo chính thức về việc thu học phí học kỳ 1 trong năm học này. Tuy nhiên, do cuối tháng 9 vừa rồi phòng công nghệ thông tin của nhà trường tiến hành chuyển máy chủ dẫn đến hệ thống mạng bị chệch choạc, chưa ổn định. Do đó phần mềm quản lý đào tạo sơ suất tự gán mức học phí cũ khiến sinh viên hiểu nhầm nghĩ rằng đó là học phí của năm nay". ‏

‏Ông Mạnh cũng nói thêm sau khi nắm bắt được phản ánh của sinh viên, nhà trường đã gia hạn thời gian đóng học phí đến hết ngày 22.11.2023. "Nhà trường đã điều chỉnh lại thông báo để sinh viên nắm. Còn việc tăng học phí là theo quy định. Do đó, trong trường hợp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, muốn gia hạn thời gian đóng học phí có thể làm đơn nộp lên phòng công tác sinh viên để được hỗ trợ", ông Mạnh nói. ‏

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.