Sinh Tồn Đông, đảo tuyến đầu của quần đảo Trường Sa

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
19/05/2018 08:00 GMT+7

Đảo Sinh Tồn Đông (thuộc xã đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) vốn là 1 cồn cát thuộc cụm Sinh Tồn của quần đảo Trường Sa. Đảo nằm cách đảo Sinh Tồn khoảng 27,8 km về phía đông.

Đảo Sinh Tồn Đông trải dài theo hướng tây bắc - đông nam, nằm trên nền san hô ngập nước dài hơn 1,2 km, rộng 0,6 km và được bao bọc bởi bờ cát rộng từ 5 đến 10 m. Đầu của đảo có 2 doi cát thường di chuyển theo mùa sóng gió. Do chủ yếu là cát san hô nên các loại cây trên đảo chủ yếu là bàng vuông, mù u, phi lao, phong ba, rau muống biển... Rau xanh và cây ăn quả được trồng trong các ô đất cải tạo mang từ đất liền ra.
Chỉ khi thủy triều lên, xuồng chuyển tải mới vào được đảo Ảnh: Mai Thanh Hải
Ngày 2.3.1978, Thường vụ Đảng ủy và Bộ tư lệnh quân chủng hải quân báo cáo Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng cho hải quân đóng giữ tiếp một số đảo trên quần đảo Trường Sa. Đồng thời Tư lệnh Hải quân Giáp Văn Cương chỉ đạo Phòng quân báo tiến hành trinh sát để chuẩn bị tổ chức đóng giữ.
Cùng thời gian trên, Tư lệnh hải quân giao nhiệm vụ cho trung đoàn 146 (nay là lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) tổ chức 4 trung đội tăng cường cùng với lực lượng tàu vận tải, tàu đánh cá của các hải đoàn 125, 128 và công binh 83, chia thành 4 đoàn ra đóng giữ các điểm mới.
Xuồng CQ của đảo tuần tra ngoài khu vực mép xanh Ảnh: Mai Thanh Hải
Nhận nhiệm vụ đóng giữ Sinh Tồn Đồng, thiếu tá Ngô Sĩ Ta (Chủ nhiệm chính trị trung đoàn 146) và ông Võ Xuân Triều (Phó phòng Quân báo hải quân) đã cùng bộ đội hành quân trên tàu HQ-679 từ Cam Ranh ra Sinh Tồn Đông. Trưa 17.3.1978, lực lượng ta đã hoàn thành việc đổ bộ và triển khai nhiệm vụ bảo vệ đảo. Chỉ huy trưởng đầu tiên của đảo Sinh Tồn Đông là thượng úy Nguyễn Thanh Sơn.
Hạ kéo xuồng đi làm nhiệm vụ Mai Thanh Hải
Sinh Tồn Đông được xem như tuyến đầu nóng bỏng trong các đảo Trường Sa do chỉ cách bãi Huy Gơ (Trung Quốc chiếm đóng trái phép từ năm 1988 và hiện đã xây dựng, cải tạo thành căn cứ quân sự hiện đại) gần 8 km, cách bãi Ba Đầu (Trung Quốc thường xuyên tập trung tàu cá để đánh bắt trái phép) khoảng 14 km. Ở đây, tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao luôn thường trực trong mỗi cán bộ chiến sĩ phòng thủ đảo.
Một số hình ảnh về đảo tuyến đầu Sinh Tồn Đông. 
Trên đảo nuôi rất nhiều chó và đây được coi như quân khuyển bảo vệ đảo Ảnh: Mai Thanh Hải
Cò thường đậu xuống để tìm nước uống Ảnh: Mai Thanh Hải
Đổi gác bên mốc chủ quyền Ảnh: Mai Thanh Hải
Quả bưởi này là gia tài quý nhất của 1 chiến sĩ, được dành dụm ngay trong tủ đồ Ảnh: Mai Thanh Hải
Một đoàn khách ra thăm đảo  Ảnh: Mai Thanh Hải

Vườn rau xanh trên đảo được bảo vệ rất kỹ Ảnh: Mai Thanh Hải
Các y bác sĩ bệnh xá đá Sinh Tồn Đông được tăng cường từ Viện Quân y 354 đang chăm sóc sau mổ cho chiến sĩ trên đảo Ảnh: Mai Thanh Hải
Là đảo tuyến đầu nên công tác trực canh, quan sát được đặt lên hàng đầu Ảnh: Mai Thanh Hải
Phân công gác ca đêm cho cán bộ chiến sĩ Ảnh: Mai Thanh Hải
Quan sát bằng mắt thường, kết hợp với quan sát bằng thiết bị hiện đại để chủ động trước mọi tình huống Ảnh: Mai Thanh Hải
Bãi Huy Gơ do Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng trái phép, nằm cách đảo hơn 7 km Ảnh: Mai Thanh Hải
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.