Sinh đôi ở tuổi 60

26/12/2013 03:20 GMT+7

Giới truyền thông Trung Quốc vừa đưa tin một phụ nữ lớn tuổi tại thành phố Trì Châu, tỉnh An Huy, đã sinh hạ thành công cặp bé gái song sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Bà Thịnh Hải Lâm, hiện 63 tuổi, quyết định sinh con ở tuổi 60 vào năm 2010, sau khi cô con gái độc nhất qua đời vì ngộ độc khí gas năm 2009, lúc chưa đầy 30 tuổi.

Tuy nhiên, ca sinh này chỉ mới được giới truyền thông đưa tin ngày 24.12. Sinh muộn như vậy là một trường hợp hiếm hoi tại Trung Quốc, nước lâu nay luôn duy trì chính sách một con nhằm kiểm soát tốc độ gia tăng dân số. Trên thế giới, nhiều nước đặt giới hạn tuổi cho liệu pháp điều trị vô sinh IVF, chủ yếu do tuổi cao thì xác suất thành công càng thấp. Theo Sách kỷ lục Guinness, người giữ kỷ lục sinh muộn nhất thế giới là bà Maria del Carmen Bousada Lara ở Tây Ban Nha, khi có cặp bé trai song sinh vào năm 2006 lúc đã 66 tuổi và 358 ngày. Bà này đã qua đời 3 năm sau đó, theo AFP.

H.G

>> Trung Quốc tràn lan sách trẻ em nội dung bạo lực, khiêu dâm
>> Quan chức pháp y Trung Quốc từ chức trước phiên xử Bạc Hy Lai
>> Lũ lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc, Nga
>> Trung Quốc lên giọng trước hội đàm với Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.