Singapore tìm cách đối phó tấn công mạng ngày càng tăng

05/10/2021 14:38 GMT+7

Singapore đang lên kế hoạch xem xét lại chiến lược và có thể sửa đổi luật để bảo vệ đất nước nhiều hơn trước các cuộc tấn công mạng.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg cuối tuần qua, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Singapore Josephine Teo cho biết nước này đang triển khai chiến lược cập nhật sẽ mang lại cho các doanh nghiệp và mọi người những công cụ tốt hơn để đối phó với vấn đề an ninh mạng. Lập trường của chính quyền dựa trên giả định các cuộc tấn công mạng đã xảy ra, và điều này có nghĩa là trọng tâm sẽ được tập trung cho việc đảm bảo khả năng hoạt động mạnh mẽ của hệ thống và nhanh chóng có kế hoạch khôi phục sau tấn công.

Cơ quan an ninh mạng của Singapore

chụp màn hình

“Đã đến lúc chúng tôi xem xét lại chiến lược này. Các doanh nghiệp đang có nhu cầu ngày càng cao trong việc bảo vệ hệ thống thông tin và chăm sóc an ninh mạng bởi vì rủi ro không ngừng tăng lên”, bà Teo nói.

Khả năng bảo vệ an ninh mạng đã giảm đi rõ rệt trong hai năm qua, khi phần lớn thế giới rơi vào tình trạng bế tắc do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Nhiều người phải làm việc tại nhà trong khi hệ thống mạng internet gia đình không được bảo vệ. Các doanh nghiệp trên toàn cầu cũng không ít lần đột nhiên bị tấn công mạng vì tội phạm và các tác nhân nhà nước lợi dụng biện pháp bảo vệ lỏng lẻo để xâm nhập, lừa đảo cá nhân và công ty. Các cuộc tấn công mã độc tống tiền (ransomware) cũng leo thang và đe dọa chuỗi cung ứng quan trọng, bao gồm đường ống dẫn, nhà sản xuất thịt và nhà thầu quốc phòng.

Tại Singapore, chính phủ đã đầu tư vào việc thúc đẩy áp dụng kỹ thuật số trong đời sống của người dân và công nghệ truyền thông tương lai. Nước này cũng đề ra nghĩa vụ pháp lý, yêu cầu các mạng cơ sở hạ tầng quan trọng phải đầu tư vào nhiệm vụ bảo vệ không gian mạng.

Tăng cường luật pháp

Là một phần của bản cập nhật chiến lược, bà Teo cho biết chính phủ sẽ xem xét lại luật an ninh mạng để tăng cường nếu cần thiết, mặc dù hoạt động này vẫn còn ở giai đoạn đầu. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Singapore cũng nhấn mạnh, ngoài quy định từ phía chính phủ, điều quan trọng là các công ty phải đảm bảo họ được bảo vệ trong thế giới mạng.

Được biết, Singapore chủ trì một nhóm công tác trong Liên Hiệp Quốc chuyên tập trung vào việc thúc đẩy các vấn đề an ninh mạng và thiết lập các chuẩn mực về hành vi có trách nhiệm của nhà nước. “Chúng tôi thấy kỹ thuật số quan trọng đối với sự thịnh vượng trong tương lai của mỗi quốc gia. Chúng tôi thực sự quan tâm rất nhiều đến việc đảm bảo không gian mạng có mức độ cao của chủ nghĩa đa phương dựa trên quy tắc được xây dựng và nó phải là một không gian có trật tự”, bà Teo nói.

Tổng thống Biden nhờ Big Tech giúp đương đầu hiểm họa tấn công mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.