Singapore tiêm xong 2 mũi cho 80% dân số, thận trọng mở cửa

29/08/2021 11:22 GMT+7

Singapore đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa Covid-19 cho 80% dân số, vượt qua hầu hết quốc gia phát triển khác.

"Chúng tôi đã vượt qua một cột mốc quan trọng. 80% dân số của Singapore đã được tiêm đầy đủ 2 liều”, Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung viết trên Facebook vào ngày 29.8, Bloomberg đưa tin.
“Singapore đã tiến thêm một bước nữa trong cuộc chiến chống Covid-19”, theo bài đăng của Bộ trưởng Ong.
Cột mốc này nằm trong chiến lược mở cửa lại một cách thận trọng của Singapore. Chính phủ nước này tuyên bố sẽ đẩy mạnh tỷ lệ chủng ngừa để từng bước mở lại nhiều hoạt động kinh tế, xã hội và du lịch hơn.

Phủ vắc xin trên 80%, Singapore vẫn từ bỏ chiến lược "zero Covid-19"

Singapore đang hy vọng có thể kiểm soát số ca bệnh nặng và những trường hợp tử vong, đồng thời ngăn chặn áp lực lên hệ thống y tế. Đây là điều rất ít quốc gia đang mở cửa biên giới có thể làm được.
Singapore đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội chặt chẽ hơn so với hầu hết trung tâm tài chính toàn cầu khác ở châu Á. Nước này cũng đang có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới - chỉ thấp hơn những nơi như Gibraltar và Malta.
Tuy vậy, Singapore vẫn yêu cầu người nhập cảnh từ nước ngoài phải cách ly 2 tuần trong khách sạn. Nước này cũng chỉ cho phép tối đa 5 người tụ tập.
Singapore đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế trong những tuần gần đây. Chính phủ nước này từ ngày 10.8 cho phép các nhà hàng phục vụ tại chỗ cho những người đã tiêm đủ 2 mũi. Một tuần sau đó, 50% số nhân viên của các doanh nghiệp cũng được phép quay lại văn phòng. Trung tâm thương mại và rạp chiếu phim cũng được tăng sức chứa.
Đồng thời, yêu cầu người vào những nơi công cộng phải đo nhiệt độ được đặt ra từ đầu đại dịch cũng được dỡ bỏ. Bên cạnh đó, Singapore cũng cho phép hành khách đã hoàn thành tiêm chủng nhập cảnh từ Brunei và Đức được miễn cách ly kể từ tháng sau.

Người Việt tại Singapore nói gì về nạn kì thị sau ca nhiễm COVID-19 liên quan quán karaoke?

Singapore đang xem xét việc tiêm nhắc lại cho những người đã được chủng ngừa 2 mũi vắc xin, đặc biệt là những người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng. Dự kiến đề xuất này sẽ sớm được thông qua.
Chính phủ Singapore cũng đang lên kế hoạch chủng ngừa Covid-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi vào đầu năm 2022 sau khi tính an toàn và hiệu quả của vắc xin đã được nghiên cứu đầy đủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.